Nhật Bản sẽ tham gia vào thị trường xuất khẩu vũ khí

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa thông qua chiến lược mới nhằm phát triển ngành công nghiệp quốc phòng, theo đó kêu gọi các công ty trong nước chủ động tham gia vào sự phát triển chung của quốc tế về thiết bị quốc phòng. 

Đây là lần đầu tiên trong 44 năm qua, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thay đổi chính sách cơ bản về sản xuất thiết bị quân sự và công nghệ, giúp tăng cường năng lực giám sát và bảo vệ các đảo xa của nước này. Quyết định này được đánh giá là phù hợp với xu thế toàn cầu, trong đó các quốc gia hợp tác cùng nhau để phát triển và sản xuất máy bay chiến đấu và các loại vũ khí tối tân khác. Chẳng hạn, Mỹ và 8 nước khác cùng nhau tham gia phát triển chiến đấu cơ thế hệ mới nhất F-35, tuy nhiên, trước đây, Nhật Bản không thể tham gia vào dự án trên do những hạn chế của nước này đối với hoạt động xuất khẩu vũ khí.

Theo Chính phủ Nhật Bản, việc thông qua chiến lược phát triển quốc phòng không chỉ giúp giảm thiểu chi phí mà còn tăng cường hợp tác giữa các đồng minh và đối tác của Nhật Bản với các nước khác. Qua đó, Tokyo sẽ tăng cường năng lực tuần tra và giám sát nhằm đối phó với Trung Quốc một cách hiệu quả hơn bằng cách tăng tốc phát triển các máy bay không người lái và tên lửa…