Nhật Bản: Sẽ “nghênh đón” tàu Trung Quốc

ANTĐ - Chính phủ Nhật Bản ngày 12-9 tuyên bố, nước này sẽ triển khai lực lượng bảo vệ bờ biển khi các tàu Trung Quốc tới quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, làm gia tăng khả năng đối đầu giữa 2 nước.

Trước đó, Tân Hoa xã đưa tin, 2 tàu hải giám của Trung Quốc đã tới vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư sáng 11-9 để khẳng định tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh, và sẽ “hành động theo tình hình thực tế”. 

Trước tình hình căng thẳng tăng cao giữa Nhật Bản và Trung Quốc liên quan đến tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông, ngày 12-9 Mỹ đã kêu gọi Nhật Bản và Trung Quốc bình tĩnh để “giảm nhiệt”. Ông Kurt Campbell, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương đã nhắc lại tuyên bố của bà Hillary Clinton hồi tuần trước sau khi kết thúc chuyến thăm châu Á rằng sự bình tĩnh là điều quan trọng vì khu vực này có tầm quan trọng với nền kinh tế toàn cầu. “Chúng tôi tin rằng đối thoại và duy trì hòa bình, an ninh luôn là điều vô cùng quan trọng, đặc biệt trong tình hình hiện nay” - ông Kurt Campbell nhấn mạnh.

Trong một diễn biến khác, ngày 12-9, Trung Quốc đã hoàn tất việc mua quyền sử dụng một cảng biển của Triều Triên. Điều này sẽ cho phép các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận biển Nhật Bản đồng thời mang lại nguồn thu nhập kinh tế cho Bình Nhưỡng. 

Theo tờ Thời báo Hoàn cầu, Tập đoàn nhà nước Diên Biên Hải Hoa đạt được thỏa thuận mua quyền sử dụng hai cầu tàu tại cảng Chongjin ở bờ biển phía Đông Triều Tiên trong vòng 30 năm sau khi thành lập một công ty liên doanh với số vốn điều lệ 7,83 triệu USD. Cảng này nằm trên biển Nhật Bản, gần đặc khu kinh tế Rason, giáp biên giới với Nga và Trung Quốc.