Nhật Bản sắp đạt thỏa thuận cung cấp thủy phi cơ US-2 cho Ấn Độ

ANTĐ - Ngày 28-11, các nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này và Ấn Độ có khả năng sẽ đạt được thỏa thuận hợp tác quốc phòng rộng lớn vào tháng tới, một thỏa thuận được xem là hướng tới việc xuất khẩu các thủy phi cơ US-2 sang quốc gia Nam Á này.

Thỏa thuận về việc chuyển giao trang thiết bị và công nghệ quân sự dự kiến sẽ được ký kết trong chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới Ấn Độ từ ngày 11 đến 13-12 tới, phản ánh mong muốn của Tokyo trong việc thắt chặt mối quan hệ với New Delhi trong lĩnh vực an ninh hàng hải để đối phó với sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc trên biển.

Sau khi Nhật Bản nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu trang thiết bị quân sự vốn tồn tại gần nửa thế kỷ hồi tháng 4-2014, hai nước đã đẩy mạnh các cuộc đàm phán về khả năng xuất khẩu loại thủy phi cơ US-2 này cho Ấn Độ.

Theo thỏa thuận dự kiến này, thủy phi cơ US-2 sẽ được sản xuất tại Ấn Độ không chỉ cho các đơn hàng trong nước, mà còn được hợp tác phát triển để xuất khẩu sang các nước trong và ngoài khu vực.

Thủy phi cơ US-2 của Nhật Bản

US-2 là loại thủy phi cơ được tích hợp các ứng dụng phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn, trinh sát cũng như thu thập dữ liệu tình báo. Đây là loại máy bay có khả năng cất và hạ cánh trên biển trong cả điều kiện thời tiết xấu và có khả năng bay liên tục hơn 4.500km.

Theo các nguồn tin trên, quân đội Nhật Bản đã sử dụng loại thủy phi cơ này cho các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, trong khi Ấn Độ cũng đang cân nhắc sử dụng chúng để nâng cao năng lực tuần tra hàng hải. Tuy nhiên, hai nước vẫn chưa kết thúc các cuộc đàm phán về thương vụ này vốn đã kéo dài hơn 2 năm do giá của loại thuy phi cơ này tương đối cao, vào khoảng 12 tỷ yên (khoảng 98 triệu USD) mỗi chiếc.

Thỏa thuận cũng sẽ bao gồm các biện pháp nhằm ngăn chặn sự rò rỉ bí quyết công nghệ của Nhật Bản. Ấn Độ sẽ bị cấm chuyển giao trang thiết bị và công nghệ cho nước thứ 3 mà không được sự cho phép của Tokyo.