Nhật Bản ra nghị quyết về 2 quần đảo tranh chấp

ANTĐ - Hạ viện Nhật Bản ngày 24-8 đã thông qua 2 nghị quyết phản đối chuyến thăm mới đây của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tới quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima trên biển Nhật Bản và lên án các nhà hoạt động Hồng Kông (Trung Quốc) xâm nhập trái phép quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. 

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản ngăn chặn tàu chở các nhà hoạt động Hồng Kông

tiếp cận quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư

Nghị quyết đầu tiên yêu cầu Hàn Quốc ngừng chiếm đóng trái phép quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima càng sớm càng tốt, đồng thời kêu gọi Chính phủ Nhật Bản thể hiện quan điểm cứng rắn đối với Hàn Quốc bằng các biện pháp có hiệu quả. Nghị quyết trên cũng đề cập đến những bình luận gần đây của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak yêu cầu Nhật Hoàng Akihito đưa ra lời xin lỗi chân thành về khoảng thời gian chiếm đóng bán đảo Triều Tiên (1910-1945), nếu ông có ý định tới thăm Hàn Quốc. Nghị quyết cho rằng những bình luận như vậy là không thể chấp nhận được và yêu cầu ông Lee Myung-bak rút lại lời nói trên.

Trong khi đó, nghị quyết thứ hai lên án các nhà hoạt động Hồng Kông đổ bộ lên quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư hôm 15-8, đồng thời kêu gọi Chính phủ Nhật Bản tăng cường các biện pháp an ninh và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để kiểm soát hiệu quả quần đảo này. Đây là lần đầu tiên Hạ viện Nhật Bản thông qua nghị quyết về quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima kể từ năm 1953 và là lần đầu Nhật Bản có một nghị quyết về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Phát biểu tại buổi họp báo hôm 24-8, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda bày tỏ lấy làm tiếc về những sự cố gần đây và nói rằng ông sẽ hành động cứng rắn và kiên quyết để bảo vệ chủ quyền của Nhật Bản tại hai quần đảo tranh chấp trên.

Cùng ngày, Thị trưởng Tokyo, Shintaro Ishihara cho biết, ông sẽ tới thăm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, tâm điểm tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc, vào tháng 10 tới. Trước đó, ông Shintaro tuyên bố đàm phán mua lại chuỗi đảo trên từ một gia tộc người Nhật, bất chấp Chính phủ Trung Quốc lên tiếng phản đối.