Nhật Bản phóng thành công tên lửa cỡ nhỏ

ANTD.VN - Cơ quan vũ trụ Nhật Bản đã phóng thành công tên lửa cỡ nhỏ Epsilon-3, mang theo một vệ tinh quan sát Trái đất do hãng điện tử Nhật Bản NEC phát triển. 

Tên lửa cỡ nhỏ Epsilon-3 được phóng đi

Tên lửa được phóng vào 6h6 (giờ Nhật Bản) sáng 18-1 từ Trung tâm vũ trụ Uchinoura ở tỉnh Kagoshima, miền Nam Nhật Bản.

Tên lửa đưa vệ tinh vào quỹ đạo Trái đất ở độ cao khoảng 500km vào lúc gần 7h sáng.

Cơ quan Thám hiểm vũ trụ Nhật Bản (JAXA) phát triển tên lửa cỡ nhỏ loại mới để giảm chi phí phóng các vệ tinh nhỏ.

Chi phí phóng tên lửa Epsilon-3 ước tính vào khoảng 36 triệu USD, bằng khoảng một nửa so với chi phí phóng tên lửa thông thường.