Nhật Bản phát triển hệ thống báo động mới đối phó tên lửa Triều Tiên

ANTD.VN - Ngày 7-9, truyền thông địa phương đưa tin, chính phủ Nhật Bản đang phát triển một hệ thống báo động khẩn cấp mới để đưa ra những cảnh báo nhanh hơn trong trường hợp Triều Tiên phóng tên lửa.

Động thái này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng phóng 3 quả tên lửa đạn đạo từ khu vực Hwangju hướng vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Nhật Bản hôm 5-9.

Ngay sau các vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung này, ngày 6-9, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada thừa nhận rằng, Triều Tiên đã đạt được những tiến bộ về công nghệ tên lửa đạn đạo.

Một vụ phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên

“3 quả tên lửa đạn đạo được bắn từ một điểm đã rơi đồng thời xuống cùng một vị trí ở vùng biển đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Trước đó, ngày 24-8, một tên lửa đạn đạo của Triều Tiên được phóng đi từ tàu ngầm. Tất cả điều này chứng tỏ sự tiến bộ trong các công nghệ tên lửa của họ”, bà Inada nhận định.

Theo đài truyền hình NHK của Nhật Bản, hệ thống báo động khẩn cấp mới này sẽ cảnh báo các tàu, thuyền và máy bay không chỉ bên trong vùng lãnh hải của nước này, mà còn cảnh báo trong vùng đặc quyền kinh tế, nơi các hệ thống cũ không thể cảnh báo.

Hệ thống cảnh báo mới sẽ làm việc trong nhiều giai đoạn: Đầu tiên, Văn phòng Nội các sẽ thông báo cho Bộ Đất đai, hạ tầng, giao thông và du lịch, Lực lượng Bảo vệ bờ biển, và Cơ quan ngư nghiệp về các vụ phóng tên lửa.

Sau đó, các cơ quan này sẽ ngay lập tức liên hệ với các tàu và máy bay bằng đài vô tuyến điện và thông báo cho chúng về các mối đe dọa từ những vụ phóng tên lửa.

Mặc dù đang phải chịu các lệnh trừng phạt nghiêm khắc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhưng trong thời gian gần đây, Triều Tiên vẫn liên tiếp tiến hành các vụ phóng tên lửa.