Nhật Bản phản đối tranh biếm họa về Fukushima

ANTĐ - Ngày 12-9, chính phủ Nhật Bản đã lên tiếng phản đối việc một tờ báo Pháp đăng biếm họa chỉ trích việc Tokyo được chọn tổ chức Olympic 2020 bất chấp cuộc khủng hoảng hạt nhân ở nhà máy Fukushima số 1.  

Bức tranh biếm họa đăng trên tờ Le Canard Enchaine vẽ hình hai võ sĩ sumo dị dạng thừa chân tay, đứng trước nhà máy điện hạt nhân Fukushima và một người dẫn chương trình nói: “Nhờ sự cố Fukushima, sumo giờ đã trở thành một môn thi đấu của Olympic”(ảnh). “Những tranh biếm họa như thế này gây tổn thương cho những nạn nhân của thảm họa ngày 11-3, và đưa tới những ấn tượng sai lệch về sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Đây là những thông tin không phù hợp và không thể tha thứ được” - Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga nói và cho biết, Nhật Bản sẽ gửi công hàm phản đối tới Đại sứ quán Pháp ở Tokyo.