Nhật Bản: Nhiều bé trai mơ thành học giả

ANTD.VN - Theo kết quả một cuộc khảo sát mới đây tại Nhật Bản, ngày càng nhiều bé trai ước mong trở thành nhà nghiên cứu hoặc học giả. 

Lần đầu tiên trong 15 năm, số bé trai muốn trở thành học giả đông nhất

Cuộc khảo sát do Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi tiến hành với các em học sinh tiểu học và mầm non diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9 vừa qua.

Công ty đã phân tích phản hồi của 1.100 em trả lời. Kết quả cho thấy có 8,8% các bé trai muốn trở thành nhà nghiên cứu hay học giả, trong khi có 7,2% muốn trở thành cầu thủ bóng chày và 6,7% muốn trở thành cầu thủ bóng đá. Đây là lần đầu tiên trong 15 năm qua, số bé trai muốn trở thành học giả đông nhất.

Đối với các bé gái, 11,3% em trả lời chọn làm việc tại các cửa hàng ăn uống. Các lựa chọn tiếp theo là y tá với 9,5% và giáo viên mầm non với 6,9%.