Nhật Bản náo loạn vì báo động nhầm “Triều Tiên đã phóng tên lửa”

ANTĐ - Ngày 10-4, gần 4 triệu dân của thành phố Yokohama, Nhật Bản đã được một phen náo loạn khi chính quyền thành phố thông báo trên mạng xã hội rằng Triều Tiên đã tiến hành một vụ phóng tên lửa. 

Tên lửa Patriot được triển khai tại Tokyo để đối phó Triều Tiên

Một số nguồn tin cho rằng, do nhầm lẫn nên Cục Tình trạng khẩn cấp của thành phố Yokohama đã đăng tải trên tài khoản Twitter (@ yokohama_saigai): “CHDCND Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo”. Giới truyền thông Nhật Bản cho rằng, thông tin sai lệch này đã ảnh hưởng đến nhiều cư dân của thành phố, gây ra tâm lý hoảng loạn, bất an trong khi chỉ có Cục Tình trạng khẩn cấp thông báo mà báo chí, đài truyền hình không hề đưa tin về vụ việc. Thông tin này đã được xóa sạch trên Twitter 20 phút sau đó. Đồng thời, Cục Tình trạng khẩn cấp cũng lên tiếng xin lỗi toàn bộ người dân thành phố Yokohama và sẽ cập nhật thông tin chính xác về việc phóng tên lửa của Triều Tiên, thông báo cho mọi người bằng hệ thống truyền thanh và truyền hình.