Nhật Bản nâng cảnh báo rò rỉ phóng xạ

ANTĐ - Hôm qua 21-8, Nhật Bản đã nâng cảnh báo rò rỉ phóng xạ lên mức “nghiêm trọng”, chỉ một ngày sau khi khoảng 300 tấn nước nhiễm phóng xạ được cho là bị rò rỉ từ các bể chứa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima. 

Cảnh báo rò rỉ phóng xạ đã được nâng từ mức 1 chỉ tình trạng bình thường lên mức 3 chỉ “sự cố nghiêm trọng”, đây là mức cảnh báo cao nhất tại nhà máy Fukushima kể từ khi xảy ra thảm họa động đất sóng thần hồi tháng 3-2011.

“Chúng tôi rất lo lắng về vụ việc”, Chủ tịch Ủy ban Pháp quy hạt nhân Nhật Bản (NRA) nói tại một cuộc họp ở Tokyo. NRA cho biết, tổ chức này sẽ tham vấn Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) để có đánh giá phù hợp. Trong khi đó, tại Vienna (Áo), Người phát ngôn IAEA, ông Gill Tudor nói rằng, IAEA đang theo dõi sát sao tình hình cũng như sẵn sàng hỗ trợ nếu được yêu cầu.  

 

Trước đó một ngày, tỉnh Fukushima đã công bố kết quả kiểm tra y tế đánh giá mức độ ảnh hưởng phóng xạ đối với sức khỏe của người dân địa phương cho thấy, 18 trẻ em đã bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp.