Nhật Bản, Malaysia phả hơi nóng lên thầy trò Miura

ANTĐ - Hai đối thủ lớn nhất của Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á đều tỏ ra rất tự tin và quyết tâm đánh bại thầy trò HLV Miura.

Mới đây trả lời truyền thông trong nước, HLV trưởng U23 Malaysia, Ismail Razip chia sẻ: "Vòng loại châu Á sắp tới là giải đấu quan trọng nhất và cũng là mục tiêu lớn nhất của chúng tôi trong năm nay".

Để hoàn thành mục tiêu, ông Razip đã cho toàn đội dự S-League nhằm duy trì phong độ, thi đấu một loạt trận giao hữu quốc tế và nổi bật nhất là đoạt chiếc cúp vàng Gold Cup tại Bangladesh.

Ngoài một số tuyển thủ đang thi đấu rất tiến bộ, ông Razip còn tự tin vào các điểm mạnh mà U23 Malaysia đang có như khả năng chơi bóng của tập thể, khả năng chịu đựng áp lực trong các trận đấu quốc tế và tư thế sẵn sàng của các cầu thủ. "Tại bảng I, Nhật Bản quá mạnh, hơn hẳn chúng tôi về đẳng cấp nên trận ra quân gặp Việt Nam là trận đấu sống còn.Chiếc cúp vàng Gold Cup 2015 vừa đoạt sẽ là lực đẩy tốt tinh thần, giúp chúng tôi tự tin hơn, nhất là khi các tuyển thủ U23 Malaysia lại còn được thi đấu trên sân nhà Shah Alam", HLV Razip nói.

Nhật Bản, Malaysia phả hơi nóng lên thầy trò Miura ảnh 1

HLV Razip của Malaysia đang tràn đầy quyết tâm và tự tin đánh bại U23 Việt Nam

Ở một diễn biến khác, HLV U23 Nhật Bản, Makoto mới đây tuyên bố: "Chúng tôi sẽ giành vé đi tiếp đến vòng chung kết bằng tinh thần chiến đấu của một đội bóng đại diện cho Nhật Bản. Tôi muốn các cầu thủ cống hiến tối đa tinh thần. Chúng ta phải tiếp cận trận đấu với tâm thế quyết không bao giờ cho đối thủ làm được điều mà họ muốn. Nhật Bản chắc chắn sẽ dùng thứ bóng đá hủy diệt để đánh bại Việt Nam và Malaysia tại vòng loại châu Á tới".

Và như để khẳng định tuyên bố trên, ở trận giao hữu cuối cùng trước khi sang Malaysia dự giải, thầy trò HLV Makoto đã "hủy diệt" Myanmar tới 9-0.

Sự quyết tâm, tự tin của Nhật Bản và Malaysia đang phả hơi nóng lên thầy trò HLV Miura. Do đã xác định Nhật Bản sẽ giành ngôi đầu bảng nên Việt Nam sẽ cạnh tranh với Malaysia để tranh suất nhì bảng. Đây là nhiệm vụ khó bởi đối thủ có trong tay nhiều cầu thủ già dặn và được đánh giá cao hơn U23 Việt Nam, đồng thời có lợi thế sân nhà.

Ngay ở trận ra quân ngày 27-3 tới, thầy trò HLV Miura sẽ đụng ngay chủ nhà Malaysia. Trận đấu này sẽ quyết định tới 90% cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam.