Nhật Bản lên kế hoạch sơ tán công dân khỏi Hàn Quốc

ANTD.VN - Chính phủ Nhật Bản cho biết đang lên kế hoạch sơ tán hàng chục nghìn công dân của mình khỏi Hàn Quốc, trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang giữa Triều Tiên và Mỹ có thể dẫn tới một cuộc xung đột, thậm chí Bình Nhưỡng cho quân tấn công xuống phía Nam.

Tàu cá được cho là của 8 người nghi là công dân Triều Tiên bị bắt giữ trên bờ biển Nhật Bản

Cụ thể, nếu xung đột xảy ra và Triều Tiên tấn công Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ là cơ quan đầu tiên của nước này chịu trách nhiệm sơ tán công dân của mình ra khỏi Hàn Quốc bằng máy bay dân sự, hoặc máy bay quy ước. Trong trường hợp cầu hàng không bị gián đoạn trong khi sơ tán, công dân Nhật Bản có thể di chuyển tới Busan (Hàn Quốc), từ đó họ sẽ được đưa về Nhật Bản bằng đường biển thông qua Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản ở Tsushima, tỉnh Nagasaki.

Kế hoạch này sẽ được trình lên Hội đồng an ninh quốc gia xem xét và thông qua. Đặc biệt, kế hoạch này của Nhật Bản sẽ kết hợp tất cả các bộ ngành với quân đội của nước này mà không cần sự trợ giúp từ phía đồng minh Mỹ. Hiện tại có khoảng 38.000 người Nhật Bản sống ở Seoul (Hàn Quốc), nơi chỉ cách biên giới với Triều Tiên chừng 50km, và nằm trong tầm bắn của pháo binh Triều Tiên. 

Trong một diễn biến khác, 8 người đàn ông tự xưng là công dân Triều Tiên đã bị cảnh sát tỉnh Akita, miền Bắc Nhật Bản bắt giữ sau khi dạt vào bờ biển của Nhật Bản vào thời điểm đêm 23-11 vừa qua. Theo thông tin từ cảnh sát thành phố Yurihonjo, tỉnh Akita, 8 người này đã dạt vào bờ biển và hiện đang bị họ bắt giữ. Yoshinobu Ito, đại diện cảnh sát địa phương cho biết thêm, 8 người này xuất hiện trên bờ biển cùng một chiếc tàu cá bằng gỗ gần đó.

Sau khi người dân địa phương thông báo cho cảnh sát, 8 người đàn ông trên đã được đưa về đồn cảnh sát. Tại đây, những người này nói tiếng Hàn và khai là ngư dân đến từ Triều Tiên và tàu của họ đang gặp sự cố. Cảnh sát Yurihonjo vẫn tiếp tục điều tra, tuy nhiên Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, Nhật Bản sẽ giải quyết vụ việc này một cách thận trọng, nhưng không loại trừ khả năng 8 người này là gián điệp.