Nhật Bản lắp đặt máy bán vé tàu điện ngầm nhiều thứ tiếng

ANTD.VN - Trong bối cảnh Olympic và Paralympic Tokyo 2020 đang tới gần, các hệ thống tàu điện ngầm ở Tokyo, Nhật Bản đang lắp đặt thêm nhiều máy bán vé tàu tự động với hướng dẫn bằng nhiều thứ tiếng.

Một máy bán vé tự động do công ty tàu điện ngầm của thành phố Tokyo lắp đặt có hướng dẫn bằng 7 thứ tiếng là tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Triều Tiên, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Thái Lan.

Với tiếng Trung Quốc, máy có thể hướng dẫn cả chữ Hán phồn thể và chữ Hán giản thể.

Máy bán vé tự động này có màn hình 32 inch, tức lớn gấp đôi máy bán vé tự động hiện nay. Người sử dụng có thể chọn 1 trong 4 cách mua vé. Một cách là cho phép người đi tàu chọn mua vé theo tên những địa danh du lịch nổi tiếng, ví dụ như Tháp Tokyo hoặc Chợ cá Tsukiji. Màn hình sẽ hiển thị đường đi và giá vé.

Công ty tàu điện ngầm này đã lắp đặt máy bán vé tự động mới tại 31 nhà ga và dự kiến sẽ lắp đặt thêm tại các nhà ga gần các địa điểm diễn ra sự kiện của Thế vận hội.