Nhật Bản kêu gọi Iran trở lại thỏa thuận JCPOA

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong chuyến công du Iran vào hôm 22-8, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã hối thúc Tổng thống Iran Ebrahim Raisi quay lại Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) như một cách nhằm bình ổn tình hình khu vực.

Ngoại trưởng Motegi đã đưa ra lời kêu gọi trên khi gặp mặt Tổng thống Raisi tại Tehran vào hôm 22-8.

Nhật Bản vẫn duy trì mối quan hệ hữu nghị với Iran, đồng thời nước này cũng là đồng minh của Mỹ. Do đó chuyến công du của Ngoại trưởng Motegi được kỳ vọng sẽ mở đường cho việc thúc đẩy đối thoại giữa Iran và phương Tây.

Về phần mình, Tổng thống Iran kêu gọi Nhật dỡ phong tỏa cho các quỹ trị giá hàng tỷ USD của Tehran đang bị đóng băng tại đất nước này vì các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Nhật Bản vẫn giữ mối quan hệ tốt với Iran

Nhật Bản vẫn giữ mối quan hệ tốt với Iran

Iran đang lưu giữ chục tỷ USD doanh thu từ xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt ở các ngân hàng nước ngoài, trong đó có 3 tỷ USD ở Nhật Bản, nhưng không thể tiếp cận chúng do các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với lĩnh vực ngân hàng và năng lượng của nước này.

Iran và 6 cường quốc đã tiến hành đàm phán từ tháng 4 nhằm khôi phục thỏa thuận JCPOA. Tuy nhiên, các quan chức Iran và phương Tây cho biết, họ vẫn còn nhiều bất đồng phải giải quyết.

Tổng thống Raisi đã bày tỏ ủng hộ các cuộc đàm phán hạt nhân ở Vienna. Mặc dù vậy, ông Raisi nhiều khả năng sẽ đưa ra quan điểm cứng rắn hơn trong quá trình thương lượng.