Nhật Bản huy động hơn 20 tàu tuần tra sẵn sàng trấn áp tàu cá Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 21-11, lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản đã điều động hơn 20 tàu tuần tra trên biển tập trung đến khu vực gần Quần đảo Ogasawara, tiến hành trấn áp tàu cá Trung Quốc một khi vi phạm vùng biển nước này.  

Nhằm ngăn chặn triệt để tính trạng tàu cá Trung Quốc đến khai thác trộm san hô trong các khu vực gần quần đảo Ogasawara. Bắt đầu từ ngày 21-11, Nhật Bản đã huy động hơn 20 tàu tuần tra trên biển, tiến hành trấn áp đối với các tàu cá phi pháp của Trung Quốc, nếu tàu nào cố tình sẽ bị bắt giữ.

Cảnh sát biển Nhật Bản cho biết, tính đến ngày 20-11, tại vùng biển gần quần đảo Ogasawara vẫn còn hơn 50 tàu cá Trung Quốc khai thác trộm san hô đỏ trong vùng biển đặc quyền kinh tế của nước này.

Trước đây, vào thời kỳ cao điểm mỗi ngày có tới hơn 200 tàu cá Trung Quốc tụ tập tại các vùng biển của Nhật Bản, không ít tàu trong số đó đã xâm nhập khai thác trộm san hô đỏ ở đây, xâm hại nghiêm trọng chủ quyền nghề cá trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

 

Lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản tuần tra tấn trấn áp tàu cá vi phạm

Theo nguồn tin từ lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản, kể từ hồi tháng 9 năm nay, số lượng tàu cá Trung Quốc hoạt động tại khu vực ngoài khơi quần đảo Ogasawara không ngừng tăng lên. Tính tới thời điểm này, đã có hàng trăm tàu cá hoạt động xung quanh vùng biển gần quần đảo Ogasawara và Izu.

Một trong số các tàu cá này của Trung Quốc đã bị cảnh sát Biển Nhật Bản bắt giữ cùng 11 ngư dân hôm 16-10, vì đã khai thác trộm san hô đỏ ở vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế  trên của Nhật Bản. Người này sau đó đã được đưa về trụ sở Yokohama của lực lượng bảo vệ bờ biển để thẩm vấn.
Mới đây nhất, ngày 21-11, lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản tiếp tục bắt giữ thuyền trưởng 1 tàu cá Trung Quốc do hoạt động trái phép gần quần đảo Ogasawara của Nhật trên Thái Bình Dương. 

Được biết, san hô đỏ là loài có giá trị cao ở Trung Quốc vì nó được dùng vào việc chế tác dùng làm đồ trang sức. Vì thế ngư dân Trung Quốc đã đua nhau đi khai thác loài san hô quý hiếm này.