Nhật Bản hoãn bỏ phiếu dự luật phê chuẩn TPP

ANTĐ - Các lãnh đạo của chính phủ và các viên chức 2 đảng trong liên minh cầm quyền Nhật Bản, quyết định hoãn bỏ phiếu đến kỳ họp lần tới của quốc hội, về dự luật phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Akira Amari và Đại diện thương mại Mỹ Michael Froman trong buổi họp báo tại Singapore

Liên minh cầm quyền muốn thông qua hiệp định này và các dự luật liên quan trong kỳ họp quốc hội hiện nay. Kỳ họp này sẽ kéo dài cho đến ngày 1-6.

Nhưng các trận động đất lớn tại Tây Nam Nhật Bản ảnh hưởng đến các cuộc thảo luận của một ủy ban Hạ viện.

Những vấn đề trước đây bị bế tắc, vì có sự bất đồng về việc liệu chính phủ có nên tiết lộ tin tức về các cuộc thương lượng Hiệp định TPP diễn ra như thế nào hay không.

Từ nay đến cuối tháng 4 năm tới, những dự luật này chưa chắc được hạ viện thông qua. Vì thế các lãnh đạo chính phủ và các viên chức trong liên minh cầm quyền, quyết định hoãn cuộc bỏ phiếu đến kỳ họp quốc hội lần tới.

Các viên chức này nói rằng, vì có cuộc bầu cử Thượng viện trong mùa hè năm nay, nên khó có thể gia hạn kỳ họp quốc hội hiện nay trong thời gian dài.

Các viên chức dự định chuyển ưu tiên sang những dự luật khác, như dự luật thay đổi chế độ bầu cử Hạ viện.