Nhật Bản giúp Philippines nâng cao năng lực tuần tra biển Đông

ANTĐ - Nhật Bản sẽ cho Philippines thuê 5 chiếc máy bay huấn luyện TC-90, đồng thời huấn luyện phi công lái máy bay tuần tra trên biển, để nâng cao khả năng tuần tra biển Đông cho quốc gia Đông Nam Á này.

Nhật Bản giúp Philippines nâng cao năng lực tuần tra biển Đông ảnh 1 Máy bay TC-90 của Nhật Bản chế tạo

Thông tin này được truyền thông Nhật Bản đăng tải vào ngày 2-5. Ngoài việc cho thuê máy bay, đào tạo phi công, Tokyo còn hỗ trợ Manila về hậu cần và duy tu bảo dưỡng máy bay.

Truyền thông đất nước hoa Anh đào còn cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã trao đổi với người đồng cấp Philippines qua điện thoại về việc này và đã đạt được nhận thức chung.

Có bình luận cho rằng, máy bay tuần tra hiện có của Philippines chỉ hoạt động được trong bán kính khoảng 300km, không bằng một nửa bán kính tuần tra của máy bay TC-90.

Các máy bay TC-90 có tầm bay gấp đôi như vậy sẽ giúp Philippines tuần tra được hầu hết các đảo nằm xa đất liền. Tuy nhiên, vì các máy bay huấn luyện này không trang bị radar hiện đại và các thiết bị khác, nên chúng chỉ có thể được sử dụng để do thám, trinh sát bằng mắt thường.

Được biết, Philippines phải chi đến hàng triệu USD mỗi năm để thuê các máy bay của Nhật Bản. Ngoài sự hợp tác kể trên, dự kiến Tokyo cũng sẽ cung cấp tàu tuần tra cho Manila. Ngoài ra, chính phủ hai nước mới đây đã ký kết hiệp định khung về chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng cho phía Philippines.