Nhật Bản gia hạn sứ mệnh của Lực lượng Phòng vệ tại Nam Sudan

ANTD.VN - Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định gia hạn 3 tháng sứ mệnh của 4 nhân viên Lực lượng Phòng vệ trên bộ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan cho đến cuối tháng 5-2018.

Nhật Bản gia hạn sứ mệnh của 4 nhân viên Lực lượng Phòng vệ trên bộ ở Nam Sudan

Quyết định trên căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được thông qua tháng 12 năm ngoái, theo đó kéo dài sứ mệnh gìn giữ hòa bình đến ngày 15-3.

Tháng 5-2017, Nhật Bản đã rút đơn vị kỹ thuật tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, nhưng để lại 4 nhân viên làm việc tại trụ sở phái đoàn Liên hợp quốc.

Quyết định về nhiệm kỳ mới của các nhân viên này tính tới cả thời gian cần thiết để chuẩn bị về nước sau khi sứ mệnh kết thúc.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết, bằng việc duy trì sứ mệnh của các nhân viên trên, Chính phủ Nhật Bản hy vọng đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình tại Nam Sudan.