Nhật Bản dùng máy bay quân sự chở đồ phòng hộ tới Tây Phi, ngăn chặn Ebola

ANTĐ - Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc sử dụng máy bay của Lực lượng Phòng vệ chở đồ phòng hộ tới khu vực Tây Phi, nơi dịch bệnh Ebola hoành hành. 

Một chiếc máy bay vận tải C-2 của Nhật Bản

Hồi tháng 9 năm nay, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết sẽ cung cấp 500.000 bộ đồ phòng hộ cho các bác sĩ và nhân viên của Liên Hợp Quốc đang làm nhiệm vụ kiểm soát sự lây lan của Ebola ở Tây Phi.

Cho tới nay, chính phủ nước này đã gửi 20.000 bộ tới Liberia và Sierra Leone bằng máy bay dân dụng, và muốn đẩy nhanh tiến độ bằng việc sử dụng máy bay của Lực lượng Phòng vệ.

Theo kế hoạch, máy bay của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ chuyên chở đồ phòng hộ tới khu vực Tây Phi vào tháng sau. Tuy nhiên, hàng sẽ chỉ được đưa tới nước láng giềng là Ghana vì lý do an toàn.

Đây sẽ là lần đầu tiên Nhật Bản dùng máy bay của Lực lượng Phòng vệ chuyển đồ tới Tây Phi theo chương trình cứu trợ ngăn chặn dịch bệnh Ebola.