Nhật Bản đòi Mỹ trả lại căn cứ quân sự

ANTĐ -Ngoại trưởng Nhật Bản Gemba Koichiro ngày 10-2 cho biết, chính phủ nước này sẽ yêu cầu Mỹ trả lại các căn cứ quân sự ở tỉnh Okinawa.

Trước đó, ngày  8-2, Nhật Bản và Mỹ đã công bố một thỏa thuận song phương về việc tổ chức lại các lực lượng Mỹ đóng quân ở tỉnh Okinawa.

 Nhật Bản đòi Mỹ trả lại căn cứ quân sự  ảnh 1
 Căn cứ quân sự Futenma ở Mỹ ở tỉnh Okinawa

Thỏa thuận này nói rằng, Nhật Bản và Mỹ sẽ tách riêng vấn đề vốn bế tắc lâu nay liên quan đến việc di dời khu căn cứ quân sự Futenma của Mỹ trong tỉnh Okinawa với vấn đề điều chuyển binh sỹ Mỹ ra khỏi tỉnh này và việc trả lại Nhật Bản các căn cứ quân sự ở tỉnh này. Thỏa thuận cũng cho biết, việc điều chuyển quân sẽ được thực hiện trước khi di dời khu căn cứ Futenma.

Ông Gemba đã nói với các phóng viên rằng, số binh sỹ thuộc lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đang giảm dần, và cần phải sớm xúc tiến việc hoàn trả lại đất mà Mỹ sử dụng cho các căn cứ quân sự của mình. Ông Gemba cũng cho biết, Nhật Bản sẽ yêu cầu Mỹ từng bước trả lại 5 căn cứ quân sự của nước này tại Nhật.