Nhật Bản đẩy mạnh hoạt động tuần tra biển

ANTĐ - Chính phủ Nhật Bản ngày 27-2 đã đề nghị mở rộng các hoạt động tuần tra biển của Lực lượng Phòng vệ (SDF) nước này trong bối cảnh Nhật Bản mong muốn thúc đẩy vai trò lớn hơn của SDF ở nước ngoài. 

Đề xuất trên được đưa ra trong cuộc thảo luận giữa Đảng Dân chủ tự do và Đảng Komeito trong liên minh cầm quyền. Được biết, luật pháp hiện hành của Nhật chỉ cho phép SDF kiểm tra các tàu và hàng hóa trên tàu tại các vùng biển xung quanh nước này trong trường hợp khẩn cấp, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh quốc gia. Tuy nhiên, các hoạt động như vậy cần được thực hiện trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ hoặc được quốc gia có tàu mang cờ đồng ý. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng cân nhắc sửa đổi luật nhằm cho phép SDF giải cứu công dân Nhật bị mắc kẹt ở nước ngoài trong trường hợp khẩn cấp và phối hợp với lực lượng quân đội nước ngoài. Theo kế hoạch, liên minh cầm quyền tại Nhật Bản sẽ đệ trình dự luật lên Quốc hội vào tháng 6 tới. 

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho hay, 3 tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Tàu tuần tra của JCG đã phát lệnh cảnh báo, yêu cầu cả 3 tàu Trung Quốc rời đi ngay lập tức. Đây là vụ xâm nhập thứ 6 của tàu Trung Quốc vào vùng biển này từ đầu năm đến nay.