Nhật Bản “đau đầu” vì ngư dân Trung Quốc ngang nhiên trộm san hô

ANTĐ - Sự xuất hiện ngày càng nhiều ngư dân Trung Quốc săn trộm san hô đỏ trên các chuỗi hòn đảo của Nhật đã khiến Tokyo và Bắc Kinh khó lòng giải quyết các mâu thuẫn vốn có.

Hôm 6-11, các quan chức Nhật Bản đã đưa ra lời cảnh báo và kêu gọi chính quyền Bắc Kinh thẳng tay trừng trị đối với những ngư người Trung Quốc săn trộm san hô trên chuỗi các đảo Ogasawara, cách 600 dặm về phía nam Tokyo.

Sau khi nhận thấy nạn săn trái phép san hô đỏ trong vùng đặc quyền kinh tế của mình, Nhật bản đã tăng cường bảo vệ bờ biển và sự hiện diện của cảnh sát biển. 

Ngư dân Trung Quốc săn trộm san hô vì giá trị kinh tế cao

Trước đó, các con tàu của Trung Quốc thường săn san hô trên biển Hoa Đông và gần đảo Okiniwa của Nhật. Tuy nhiên, ngư dân Trung Quốc đã di chuyển về chuỗi đảo Ogasawara, nhằm chạy trốn và tận dụng lợi thế vùng nước lặng để tiếp tục khai thác trái phép.

Hoạt động bất hợp pháp của những con tàu này đã cung cấp một lượng san hô đỏ lớn, làm đồ trang sức có giá trị cho giới nhà giàu Trung Quốc. Báo cáo của tờ Yomiuri Shimbun cho biết, giá 1gram san hô đỏ đã tăng gấp bốn lần trong 5 năm qua.

Trước sức hút về giá trị kinh tế, ngày càng nhiều tàu thuyền Trung Quốc ngang nhiên hoạt động trái phép trong vùng biển đặc quyền của Nhật. Hơn 200 con tàu đánh cá đã được phát hiện ở vùng biển ngoài khơi quần đảo Ogasawara và Izu trong những ngày gần đây, khiến cho Tokyo “đau đầu” và liên tục gây áp lực với chính quyền Bắc Kinh.

Một diễn biến mới nhất khiến căng thẳng hai nước gia tăng là bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã bắt giữ một ngư dân Trung Quốc, sau khi truy đuổi 85 phút vì bị nghi ngờ trộm san hô.

Những bế tắc này đã khiến căng thẳng giữa hai nước ngày càng gia tăng, bất chấp một cuộc họp chưa từng có giữa lãnh đạo hai nước có thể diễn ra vào đầu tuần tới ở Bắc Kinh.

Hãng tin Kyodo của Nhật trích dẫn nguồn tin ngoại giao cho rằng, triển vọng về cuộc gặp song phương hiếm hoi kia đã bị mờ đi vì những hành động trắng trợn của ngư dân Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh và Tokyo vẫn chưa thể giải quyết được tranh chấp lâu đời về chủ quyền của quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư.

Về phía mình, các quan chức Trung Quốc cho biết họ đã dùng các biện pháp để chấm dứt nạn khai thác trái phép san hô đỏ. "Chúng tôi đã yêu cầu những ngư dân thực hiện hoạt động theo quy định của pháp luật biển" phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói với các phóng viên, và nói thêm rằng hơn sẽ được thực hiện mạnh tay hơn nữa trong vấn đề này.