Nhật bản đặt mua thêm 4 "chim ưng biển" MV-22B Osprey

ANTĐ -Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, Nhật Bản vừa kí hợp đồng mua thêm 4 chiếc máy bay trực thăng cánh quạt nghiêng Bell-Boeing MV-22B Osprey sau khi đã đặt mua 5 chiếc từ trước đó.

Hợp đồng mới được kí có giá trị 302,9 triệu USD và sẽ bao gồm các công việc sản xuất, lắp ráp cũng như bàn giao với thời gian hoàn thành dự kiến là vào tháng 5-2020.

Ngoài những mẫu máy bay này, Nhật Bản cũng mua thêm một phiên bản huấn luyện của mẫu máy bay có giá trị 9,6 triệu USD và nó sẽ được bàn giao vào tháng 10-2017.

Nhật Bản đã đặt hàng 5 chiếc MV-22B vào tháng 7-2015 với trị giá 332,5 triệu USD với thời gian bàn giao bắt đầu từ tháng 6-2018. Nhiều khả năng, Nhật sẽ mua tổng cộng 17 chiếc MV-22B với giá trị 3 tỉ USD.

MV-22 còn có biệt danh là "chim ưng biển"

MV-22 Osprey có thiết kế lai giữa trực thăng và máy bay cánh cố định. Điều này cho phép nó hoạt động trên mặt đất và tàu đổ bộ khá dễ dàng. MV-22 có thể chở theo 24 binh lính hoặc 9 tấn hàng hóa. Ưu điểm của máy bay là khả năng cất, hạ cánh như trực thăng trong khi có tốc độ nhanh gấp đôi. Osprey có vận tốc tối đa 500 km/h.

MV-22B sẽ được biên chế vào các lực lượng đổ bộ thuộc 2 sư đoàn viễn chinh của quân đội Nhật Bản. Nhật Bản thành lập đơn vị này với mục tiêu phản ứng nhanh với mọi động thái xâm lược ở các quần đảo xa và hỗ trợ các hoạt động nhân đạo và tìm kiếm cứu nạn.