Nhật Bản cứu sống 64 thủy thủ Trung Quốc

ANTĐ - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản ngày 21-10 đã cứu sống tất cả 64 thuyền viên người Trung Quốc trên một chiếc tàu hàng bị cháy tại khu vực cách đảo Okinawa khoảng 150km về phía đông nam. 

Khói bốc lên từ chiếc tàu hàng Ming Yang cháy ở ngoài khơi Okinawa

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 20-10 khi tàu hàng Ming Yang trọng tải 12.703 tấn đăng ký tại Saint Vincent and the Grenadines, một đảo quốc ở biển Caribe, đang trên đường từ Nam Phi tới Trung Quốc. Sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã điều tàu tuần tra và máy bay tới hiện trường. Đến khoảng 3h47 sáng 21-10, tất cả 64 thủy thủ đã được cứu sống, 3 người bị thương nhẹ. 

Cùng ngày, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, 4 tàu hải giám Trung Quốc tiếp tục xuất hiện tại khu vực cách đảo Kuba thuộc quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, khoảng 40km về phía bắc. Các tàu tuần duyên Nhật Bản đã phát tín hiệu cảnh báo các tàu Trung Quốc không được tiến vào vùng biển của nước này. 

Căng thẳng giữa hai nước leo thang khi Chính phủ Nhật Bản quyết định quốc hữu hóa quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư vào trung tuần tháng 9 vừa qua.