- Mỹ, Nhật đạt thỏa thuận tăng cường phòng thủ tên lửa chống Triều Tiên
- Nhật Bản tạo hàng rào pháp lý ngăn quân nhân Mỹ phạm tội
- Hội nghị G7 nhất trí phát đi thông điệp mạnh mẽ về Biển Đông
Tuyên bố trên được Thủ tướng Abe xác nhận với Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena trong một cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo tại thành phố Nagoya, miền trung Nhật Bản.
Mặc dù không đề cập đến các hoạt động ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương, cũng như Biển Hoa Đông và Biển Đông, nhưng hai nhà lãnh đạo "đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì tự do đi lại tại những vùng biển này và trận tự hàng hải theo luật pháp quốc tế".
Tổng thống Maithripala Sirisena (trái) và Thủ tướng Shinzo Abe sau cuộc hội đàm
Trong cuộc hội đàm với ông Sirisena, Thủ tướng Abe còn cam kết cho Sri Lanka vay 38 tỷ yên (khoảng 345 triệu USD) để xây dựng các tuyến đường thông tin liên lạc và cơ sở cung cấp nước tại nước này.
Trong khi đó, tại cuộc gặp riêng rẽ với Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina, Thủ tướng Abe cũng đã đề tăng cường xuất hợp tác để thúc đẩy sự phát triển của nước này.
Nhật Bản đang tìm cách tăng cường quan hệ với cả Sri Lanka và Bangladesh, trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng tại khu vực Nam Á theo chiến lược "chuỗi ngọc trai", một mạng lưới các cơ sở hàng hải được Trung Quốc thiết lập từ biển Đông tới biển Arap nhằm khép chặt vòng vây đối với khu vực Nam Á.