Nhật Bản: “Cúm dạ dày” bùng phát, 4 người tử vong

ANTĐ - Theo các quan chức thành phố Yokohama, ngày 31-12 đã có khoảng 112 bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nhiễm norovirus, một loại virus gây nhiễm trùng ở ruột và dạ dày ở người còn gọi là “cúm dạ dày”.

Tại bệnh viện Yokohama Denentoshi ở thành phố Yokohama, tính đến ngày 31-12, đã có 4 bệnh nhân là người cao tuổi nhiễm norovirus tử vong. Trong số 112 người nhiễm bệnh, có 30 bệnh nhân là nhân viên của bệnh viện Yokohama Denentoshi. Chính quyền thành phố Yokohama đã tiến hành 4 đợt kiểm tra tại bệnh viện để xác định nguồn gốc gây bệnh. Trong khi đó, chính quyền thành phố Maebashi ở tỉnh Gunma cho biết, một cụ bà khoảng 90 tuổi đã qua đời tại một nhà dưỡng lão sau khi xuất hiện các triệu chứng nôn mửa và tiêu chảy. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này có kết quả dương tính với norovirus.