Nhật Bản có thể đưa người ra đảo Senkaku/Điếu Ngư

ANTĐ - Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 10-9 cho biết, chính phủ nước này có thể sẽ đưa người ra định cư tại quần đảo tranh chấp Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông để bảo vệ chủ quyền của mình. 

Tàu tuần tra Nhật Bản xuất hiện gần Senkaku/Điếu Ngư ngày 18-8

Phát biểu tại lễ kỷ niệm một năm quốc hữu hóa Senkaku/Điếu Ngư, ông Suga nói rằng Chính phủ Nhật Bản đang phản ứng một cách bình tĩnh nhưng kiên quyết để bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải và không phận, đồng thời khẳng định Nhật Bản sẽ không bao giờ nhân nhượng về vấn đề chủ quyền. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản cũng cho biết, nước này “cực kỳ lấy làm tiếc” về việc tàu Trung Quốc liên tục xâm phạm vùng biển Nhật Bản gần Senkaku/Điếu Ngư. 

Trong sự kiện mới nhất, Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 10-9 đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo, Trình Vĩnh Hoa tới để trao công hàm phản đối sau khi Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản phát hiện 8 tàu tuần duyên Trung Quốc tiến vào vùng biển gần Senkaku/Điếu Ngư cùng ngày. Đáp lại, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi nói rằng đây là hoạt động tuần tra bình thường của tàu Trung Quốc, đồng thời bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước những phát biểu của ông Suga về việc Nhật Bản có thể sẽ đưa người ra định cư tại quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.