Nhật Bản chỉ trích cựu Thủ tướng Hatoyama “thiếu suy nghĩ” khi thăm Crimea

ANTĐ -Ngày 10-3, Chánh văn phòng Nội các Nhật, Yoshihide Suga cho biết, chuyến thăm Crimea của cựu Thủ tướng Yukio Hatoyama là một động thái "thiếu suy nghĩ" và đi ngược lại chính sách đối ngoại hiện tại của Tokyo. 

Nhật Bản chỉ trích cựu Thủ tướng Hatoyama “thiếu suy nghĩ” khi thăm Crimea ảnh 1Cựu Thủ tướng Nhật Bản, Yukio Hatoyama 

Hồi tháng 3-2014, Crimea sáp nhập với Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý, với 96% dân số bỏ phiếu ủng hộ ly khai khỏi Ukraine. Sự kiện này đã khiến nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Nhật Bản phản đối. 

Ngày 10-3-2015, ông Hatoyama, người từng giữ chức Thủ tướng Nhật từ năm 2009 đến năm 2010, đã có chuyến thăm đến Crimea để xem "người dân Crimea thực sự cảm thấy thế nào" sau khi về với Moscow. Tuy nhiên, theo ông Suga nhận định: "Chuyến thăm Crimea của cựu Thủ tướng là một động thái cực kỳ thiếu suy nghĩ và đáng tiếc". 

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Masahiko Komura cho rằng, chuyến thăm Crimea của ông Hatoyama có thể "gây hiểu nhầm cho cộng đồng quốc tế" và không tương ứng với các quan điểm chính thức của các mối quan hệ ngoại giao Nhật.

Các chính trị gia đối lập Nhật Bản cũng đưa ra những quan điểm tương tự về sự việc trên. 

Trước đó, ngày 6-3, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã khuyên ông Hatoyama nên hủy bỏ chuyến thăm ba ngày đến Crimea nhưng ông này vẫn quyết định tiếp tục. 

Ông Yukio Hatoyama, người đứng đầu câu lạc bộ tình hữu nghị Nga-Nhật, chủ trì một lễ hội văn hóa hàng năm của Nga, dự kiến ​​sẽ gặp gỡ với các lãnh đạo Crimea trong suốt tuần này.