Nhật Bản cân nhắc mở rộng ADIZ

ANTĐ - Ngày 27-11, tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản tiết lộ, Bộ Quốc phòng của Nhật Bản đang dự tính mở rộng phạm vi vùng ADIZ của nước này đến quần đảo Ogasawara, cách Thủ đô Tokyo khoảng 1.000km về phía Nam. 

Hành động trên của Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh, ADIZ của Trung Quốc bao gồm cả vùng đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư và sự lo ngại của Nhật Bản về việc hải quân Trung Quốc không ngừng tiến sâu vào tây Thái Bình Dương. Đồng thời, để đối phó với sức mạnh hải quân Trung Quốc, năm nay Chính phủ Nhật Bản sẽ nâng mức chi cho quốc phòng tăng 0,8%, đạt mức 48 tỷ USD và có khả năng, năm 2014, biên độ tăng chi cho quốc phòng tiếp tục mở rộng đến 3%. Cùng ngày, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-Se cảnh báo việc Trung Quốc đơn phương áp đặt ADIZ trên biển Hoa Đông sẽ khiến gia tăng căng thẳng an ninh tại Đông Bắc Á.