Nhật Bản cân nhắc kế hoạch sơ tán công dân khỏi Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Các quan chức Bộ Quốc phòng và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đang cẩn thận cân nhắc liệu có thực hiện chiến dịch sơ tán công dân theo kế hoạch hay không, sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu bên ngoài sân bay ở Thủ đô Kabul của Afghanistan hôm 26-8-2021.
Máy bay vận tải C-2 của Nhật Bản tham gia chiến dịch sơ tán công dân khỏi Afghanistan

Máy bay vận tải C-2 của Nhật Bản tham gia chiến dịch sơ tán công dân khỏi Afghanistan

Ngày 24-8, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã điều 3 máy bay vận tải quân sự tới thành phố Islamabad của Pakistan, quốc gia láng giềng của Afghanistan, để sơ tán công dân Nhật Bản, nhân viên người địa phương làm việc tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Afghanistan và những người khác ra khỏi nước này.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản hy vọng có thể sơ tán được nhiều người nhất trong khả năng cho phép trước khi Mỹ hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan vào thời hạn chót là ngày 31-8 tới.

Hiện các quan chức của Bộ Quốc phòng và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đang đánh giá tình hình an ninh tại Afghanistan để quyết định xem liệu có thể đảm bảo an toàn cho nhân viên Lực lượng Phòng vệ và người cần sơ tán hay không. Họ cho biết sẽ ra quyết định sau khi xác nhận được có bao nhiêu người đã đến sân bay.

Trong khi đó, chính quyền Mỹ và chính phủ các nước khác đang khuyến cáo công dân tránh tới gần sân bay ở Kabul vì lý do an ninh.

Nga nói rằng, nguy cơ vẫn còn cao đối với tất cả mọi người ở Afghanistan sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu bên ngoài sân bay ở Kabul. Theo Điện Kremlin, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như các nhóm phiến quân khác đang cố gắng lợi dụng sự hỗn loạn ở Afghanistan để thực hiện thêm các vụ tấn công.