Nhật Bản biên chế vận tải cơ nội địa Kawasaki C-2

ANTD.VN - Không quân phòng vệ Nhật Bản vừa triển khai loại vận tải cơ Kawasaki C-2 mới đến căn cứ quân sự Miho ở quận Tottori vào hôm 30-3.

Theo hãng tin Kyodo News, căn cứ không quân Miho đã chào đón những chiếc máy bay vận tải C-2 đầu tiên. Kawasaki đã chuyển các máy bay này đến căn cứ Miho từ hôm 28-3, nhưng phải đến ngày 30-3, lễ kỉ niệm sự kiện tiếp nhận máy bay mới được diễn ra.

Những chiếc máy bay này sẽ được kiểm tra toàn diện trước khi kết thúc tháng 9 và từ tháng 12, nó sẽ bắt đầu thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Kyodo News cho biết, Nhật Bản mong chờ triển khai được 10 chiếc C-2 vào năm 2020.

Máy bay C-2 của Nhật Bản

Vận tải cơ C-2 là nỗ lực chế tạo của Nhật Bản sau khi từ chối mua các vận tải cơ nước ngoài như C-130J Super Hercules, C-17 Globemaster III và Airbus A400M.  

C-2 dài 43,9m, sải cánh 44,4m, cao 14,2m, trọng lượng rỗng 60,8 tấn. Nó có tầm hoạt động 4,500km khi chở tối đa 36 tấn hàng hóa và con số này sẽ tăng lên 9.800km nếu không chở hàng.

C-2 cho tốc độ lớn nhất 890 km/h, trần bay 12.200m. Kích thước khoang chứa hàng cho phép chuyên chở 120 binh sĩ, hoặc 8 kiện hàng hóa hàng hoặc 1 trực thăng UH-60J.

C-2 có thể mang tối đa 36 tấn hàng hóa

Tính năng nổi bật của C-2 là hoạt động tốt ở đường băng ngắn và sân bay dã chiến. Kawasaki đang rao bán mỗi chiếc C-2 với giá 136 triệu USD, tức là rẻ hơn con số 200 triệu USD của A400M nhưng lại đắt hơn đáng kể so với C-130J, 110 triệu USD.