Nhật Bản biên chế tàu sân bay trực thăng lớp Izumo đầu tiên

ANTĐ - Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản vừa nhận được chiếc tàu sân bay trực thăng lớn nhất của mình từ sau Thế chiến II. Sự việc này diễn ra cùng lúc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang tìm cách nới lỏng hiến pháp hạn chế quyền sử dụng quân đội của nước này.

Tàu sân bay trực thăng lớp Izumo dài 248m và có khả năng mang theo được đoàn thuỷ thủ 470 người, giống với các tàu đổ bổ tấn công của lính thuỷ đánh bộ Mỹ, Reuters cho hay.

Tàu Izumo sẽ đóng tại căn cứ hải quân Yokosuka gần Tokyo, cũng là điểm tập kết của nhóm tác chiến tàu sân bay, hạm đội số 7 Mỹ.  
Nhật Bản biên chế tàu sân bay trực thăng lớp Izumo đầu tiên ảnh 1Tàu sân bay trực thăng lớp Izumo

Nhật Bản vẫn tuân theo lệnh cấm sau Thế chiến II do Izumo là được thiết kế như một chiếc tàu sân bay trực thăng chứ không phải là một tàu mang chiến đấu cơ, vốn được coi là một loại phương tiện tấn công. Tuy nhiên, mẫu tàu sân bay mới này cho thấy Nhật Bản vẫn đang mở rộng khả năng hoạt động của quân đội ở nước ngoài.

“Chiếc tàu này có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ bao gồm gìn giữ hoà bình và hỗ trợ cứu hỗ trong thảm hoạ. Nó cũng sẽ giúp cải thiện khả năng chiến đấu với tàu ngầm”, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Tướng Nakatani cho hay.
Nhật Bản biên chế tàu sân bay trực thăng lớp Izumo đầu tiên ảnh 2Đây là chiếc tàu sân bay trực thăng Izumo đầu tiên trong 2 chiếc của Nhật Bản được biên chế vào quân đội nước này

Izumo không có máy phóng máy bay bằng hơi nước, vốn được sử dụng để hỗ trợ các máy bay cánh cố định cất cánh, tuy nhiên, phiên bản cất cánh thẳng đứng của F-35 và máy bay Harrier vẫn có thể cất cánh từ boong tàu này.

Ngoài tàu Izumo, Nhật Bản cũng đang mua các máy bay tuần tra tầm xa, máy bay vận tải binh lính Osprey và đóng mới các phương tiện đổ bộ. Tất cả những hành động này đều nhằm để đề phòng Trung Quốc, quốc gia đang tăng cường đầu tư vào hải quân và đóng mới các tàu chiến mới.

Vào tháng 1, Nhật Bản đã thông qua ngân sách quốc phòng lớn nhất trong 70 năm qua có trị giá 42 tỉ USD và đang có kế hoạch lại luật qua đó nhân dân có quyền điều khiển lực lượng vũ trang vệ quốc. Ngoài ra, Đảng Dân chủ Tự do cũng muốn điều chỉnh lại luật cho phép quân đội Nhật được hoạt động nước ngoài.

Trung Quốc đã phản ứng gay gắt với hành động này và kêu gọi chính quyền Nhật Bản “duy trì con đường dẫn tới hoà bình”.