Nhật Bản bắt thuyền trưởng thứ 4 người Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 27-10, một thuyền trưởng của Trung Quốc đã bị lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản bắt giữ do vi phạm luật đánh bắt cá trong vùng biển đặc quyền kinh tế của nước này. 

Nhật Bản bắt thuyền trưởng thứ 4 người Trung Quốc  ảnh 1Tàu “Chiết Lĩnh ngư vận 622” của Trung Quốc bị nghi khai thác san hô trái phép

Tính từ đầu tháng 10, đây là thuyền trưởng người Trung Quốc thứ 4 bị Lực lượng Bảo vệ bờ biển  Yokohama (Nhật Bản) bắt giữ ở khu vực quần đảo Ogasawara – cách Tokyo 1.000km về hướng nam, nơi có nguồn san hô phong phú. Dù nhận được thông báo dừng tàu để kiểm tra, thuyền trưởng Trung Quốc tên Tằng Dũng vẫn tiếp tục điều khiển tàu “Chiết Lĩnh ngư vận 622” chạy thêm 12km trước khi bị chặn lại. Tàu của Tằng Dũng bị nghi khai thác san hô trái phép, 11 thuyền viên đang bị cơ quan chức năng Nhật thẩm vấn điều tra. Đài truyền hình NHK dẫn nguồn từ Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, hôm chủ nhật 26-10, 102 tàu Trung Quốc bị phát hiện ở gần quần đảo Ogasawara, phần lớn bị nghi khai thác trái phép san hô.