Nhật Bản bắt giữ một phụ nữ Mỹ vì vứt 100 viên đạn vào thùng rác sân bay

ANTD.VN - Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một phụ nữ Mỹ có liên quan đến vụ việc phát hiện 100 viên đạn bị bỏ lại tại sân bay Haneda ở Thủ đô Tokyo. 

Các viên đạn được tìm thấy trong một thùng rác tại sân bay

Cảnh sát Tokyo cho biết, họ phát hiện các viên đạn của một khẩu súng ngắn cỡ nòng 22 ly trong một thùng rác tại sảnh đi quốc tế của sân bay Haneda.

Cảnh sát nói rằng, họ đã bắt giữ một phụ nữ người Mỹ trong độ tuổi 60 vì nghi ngờ người này đã sở hữu số đạn trên.

Theo cảnh sát, người phụ nữ trên và chồng từ Mỹ tới sân bay Haneda ngày 4-7. Họ đã qua cửa nhập cảnh nhưng vẫn ở lại sân bay để đi tiếp tới một nước khác ở Đông Nam Á.

Cảnh sát cho biết, người phụ nữ thừa nhận rằng số đạn trên thuộc sở hữu của mình. Bà nói với cảnh sát rằng, đã để những viên đạn tại nhà ở Mỹ nhưng lại thấy chúng trong túi sau khi vào Nhật Bản nên đã vứt bỏ vì sợ chúng có thể gây rắc rối. Hải quan địa phương đang tiến hành thẩm vấn cặp vợ chồng này.