- Vụ phụ nữ Sri Lanka thiệt mạng tại Nhật Bản: Nhân viên xuất nhập cảnh không bị truy tố
- Chủ nhà hàng tổ chức xuất nhập cảnh trái phép, trốn truy nã đặc biệt
- Bước chuyển mạnh mẽ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh
![]() |
Người dân trên đường phố Tokyo, Nhật Bản |
Theo các cơ quan chức năng, một số người nước ngoài cố gắng tránh bị trục xuất bằng cách lợi dụng 1 hệ thống cho phép tạm dừng việc trục xuất trong khi đơn xin cấp tư cách tị nạn của họ đang được xử lý.
Luật sửa đổi cũng cho phép những người bị trục xuất sống dưới sự giám sát của những người được ủy quyền, thay vì tại các cơ sở giam giữ.
Cơ quan Dịch vụ Lưu trú cho biết đã có những trường hợp giam giữ và xem xét hồ sơ kéo dài đối với những người nhiều lần xin cấp tư cách tị nạn, từ chối rời Nhật Bản để trở về quê hương. Theo cơ quan này, tình hình nêu trên gây khó khăn cho việc nhanh chóng bảo vệ những người thực sự cần được bảo vệ.
Tuy nhiên, các nhóm hỗ trợ người nước ngoài đang chỉ ra những hạn chế trong luật sửa đổi, như không đảm bảo đủ tính minh bạch và công bằng trong việc xem xét các đơn xin cấp tư cách tị nạn.
Theo các nhóm này, luật sửa đổi có thể sẽ khiến người xin cấp tư cách tị nạn bị trục xuất đến những nước nơi họ có thể bị bức hại.