Nhật Bản bác tin suýt không chiến với Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 29-6, Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Koichi Hagiuda khẳng định một máy bay tiêm kích của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (ASDF) hôm 17-6 đã  xuất kích để đối phó với máy bay Trung Quốc trên Biển Hoa Đông.

Một chiếc chiến đấu cơ của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản

Tuy nhiên, khi đó, máy bay Trung Quốc ở phạm vi gần chứ không bị đe dọa tấn công như tuyên bố của cựu Tư lệnh Bộ Chỉ huy Hỗ trợ Trên không ASDF Kunio Orita.

Trước đó, trang Japan Business Press trích dẫn lời ông Orita cho biết: Một máy bay chiến đấu Trung Quốc có động thái đe dọa một máy bay của Nhật Bản trên Biển Hoa Đông.

Máy bay Nhật Bản phải tránh vì phi công cho rằng có thể vướng vào “một vụ không chiến dẫn tới diễn biến ngoài dự tính”.

Cựu quan chức Kunio Orita kêu gọi chính phủ “nghiêm túc xem xét và yêu cầu Trung Quốc kiềm chế các hoạt động như vậy”.