Nhật Bản áp đặt lệnh cấm vận mới đối với các quan chức miền đông Ukraine

ANTĐ - Ngày 9-11, chính phủ Nhật Bản đã áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới đối với 26 cá nhân và 14 tổ chức có liên quan đến việc tổ chức các cuộc bầu cử độc lập ở khu vực Donbas, miền đông nam Ukraine.

Hãng thông tấn Kyodo dẫn lời Chánh văn phòng nội cách Nhật Bản cho rằng, các lệnh cấm vận mới này sẽ bao gồm việc cấm cung cấp visa và đóng băng các tài sản của các cá nhân và tổ chức đã gây nên sự bất ổn tại miền đông Ukraine.

Phát biểu trong một cuộc họp báo sáng cùng ngày, Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga khẳng định rằng, các biện pháp trừng phạt mới này sẽ không gây ảnh hưởng gì đến chuyến thăm Tokyo của Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra trong năm 2015.

Bầu cử tại Donetsk, miền đông Ukraine
Ông Yoshihide Suga nói với các phóng viên rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp với cộng đồng quốc tế, trong đó có các quốc gia thành viên G-7, để tìm kiếm một giải pháp hòa bình và ngoại giao giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Trước đó, Nhật Bản, cùng với Mỹ, Liên minh châu Âu và các đồng minh, đã áp đặt một số vòng trừng phạt kinh tế chống lại Nga do bị cáo buộc can dự vào cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine.

Hôm 26-11, Ukraine đã tổ chức cuộc bầu cử quốc hội sớm. Đến ngày 2-11, các nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk (DPR và LPR) cũng đã tổ chức các cuộc bầu cử riêng của mình để bầu người đứng đầu chính quyền và đại diện các cơ quan lập pháp địa phương. Tuy nhiên, Kiev đã gọi là các cuộc bầu cử này là bất hợp pháp.

Hồi tháng 4-2014, cư dân các khu vực Lugansk và Donetsk ở miền đông Ukraine đã tuyên bố thành lập các nước cộng hòa nhân dân và từ chối công nhận chính quyền mới tại Kiev, lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính hồi tháng 2. Các nước cộng hòa này đã tuyên bố chủ quyền dựa trên kết quả của cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 5.