TP.HCM: Bệnh tay chân miệng đang tăng nhanh

TP.HCM: Bệnh tay chân miệng đang tăng nhanh

ANTĐ - Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho biết, từ đầu năm đến nay TP.HCM đã có 3.373 ca tay chân miệng (TCM) phải nhập viện, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2013. Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, nhận định bệnh đang bước vào giai đoạn đỉnh dịch đầu tiên của năm 2014.
Cựu chuyên gia V-League qua đời vì ung thư

Cựu chuyên gia V-League qua đời vì ung thư

ANTĐ - Ông Kazuyoshi Tanabe, nguyên cố vấn cấp cao của VPF đã qua đời vào lúc 7h55 phút sáng nay, giờ Việt Nam sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư. 
Hà Nội quyết dập dịch sởi trong 10 ngày tới

Hà Nội quyết dập dịch sởi trong 10 ngày tới

ANTĐ - Tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TP Hà Nội chiều 6-5,   Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, Hà Nội quyết tâm dập dịch sởi trong 10 ngày tới. 

Bộ trưởng Y tế khẳng định minh bạch thông tin về sởi

Bộ trưởng Y tế khẳng định minh bạch thông tin về sởi

ANTĐ - Sáng 16-4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trực tiếp thị sát công tác điều trị sởi tại Bệnh viện Nhi Trung ương, đồng thời chủ trì cuộc họp với các bệnh viện, các chuyên gia dịch tễ hàng đầu để tìm giải pháp phòng chống sởi. 

Chuyện quá tải ở tâm dịch sởi

Chuyện quá tải ở tâm dịch sởi

ANTĐ - Trong khi Bộ Y tế khẳng định dịch sởi đã đi qua đỉnh thì tại Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương vẫn có từ 15-30 ca nhập viện mỗi ngày, 2 bệnh nhân chung nhau 1 giường, tỷ lệ quá tải lên tới 110%, thậm chí ngay cả phòng bác sỹ Phó trưởng khoa cũng bị “trưng dụng” làm buồng bệnh. Tình trạng này đã kéo dài suốt 3 tháng nay và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nuốt mật: Coi chừng!

Nuốt mật: Coi chừng!

ANTĐ - Chỉ cần nghe truyền miệng và với một niềm tin tuyệt đối rằng, ăn mật động vật sống có thể chữa được đủ thứ bệnh, nhiều người đã nhắm mắt tống vào dạ dày bất kể đó là loại mật gì. Hậu quả là, sau khi dùng “tiên dược” bệnh cũ chưa kịp khỏi thì nhiều người đã đi viện vì ngộ độc.
Dịch sởi nặng nhất 40 năm qua

Dịch sởi nặng nhất 40 năm qua

ANTĐ - Nhận định trên được đưa ra bởi PGS.TS Phạm Nhật An, Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Nhi Trung ương. Vị chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm ở trẻ nhỏ này cho biết, trong 40 năm hành nghề, ông chưa từng thấy năm nào có dịch sởi diễn biến nặng như năm nay.
Người thứ tư tử vong do nấm độc

Người thứ tư tử vong do nấm độc

ANTĐ - Ngày 24-3, Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đến thời điểm này 4/5 bệnh nhân bị ngộ độc nấm tại xã Liên Minh (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, cùng nhập viện ngày 9-3) đã tử vong. 
Thêm 4 người ngộ độc nấm nguy kịch

Thêm 4 người ngộ độc nấm nguy kịch

ANTĐ - Chiều 16-3, tiếp tục có thêm 4 bệnh nhân bị ngộ độc nấm rất nặng được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai. 4 bệnh nhân này là người cùng một gia đình, đến từ tỉnh Tuyên Quang. 
Thêm 5 ca nguy kịch vì nấm độc

Thêm 5 ca nguy kịch vì nấm độc

ANTĐ - Chiều 13-3, trao đổi với PV ANTĐ, ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai xác nhận, vào sáng cùng ngày, cháu bé nhỏ tuổi nhất trong số 5 bệnh nhân bị ngộ độc nấm nhập viện ngày 9-3 đã tử vong. Cũng trong ngày  13-3, Trung tâm đã tiếp nhận thêm 5 bệnh nhân khác bị ngộ độc nấm cũng trong tình trạng nguy kịch.

5 bệnh nhân nguy kịch vì ăn phải nấm độc

5 bệnh nhân nguy kịch vì ăn phải nấm độc

ANTĐ - Chiều 9-3, Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận cùng lúc 5 bệnh nhân nguy kịch do ngộ độc nấm rừng. Đây là 5 ca ngộ độc nấm đầu tiên trong năm 2014 và cả 5 trường hợp đều là người ở miền núi, hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Báo động tình trạng hóc dị vật ở trẻ em

Báo động tình trạng hóc dị vật ở trẻ em

ANTĐ - Trong vòng nửa tháng trở lại đây, tại Hà Nội và TP.HCM đã tiếp nhận và cấp cứu nhiều trường hợp hóc dị vật ở trẻ nhỏ. Đáng báo động, những trường hợp này đều là các bé nhỏ, hóc phải những dị vật nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng.
Abidal nhập viện vì ngộ độc thuốc

Abidal nhập viện vì ngộ độc thuốc

ANTĐ - Đội trưởng của Monaco đã qua cơn nguy kịch sau sự cố bất cẩn khi sử dụng thuốc. Anh vừa lên tiếng trấn an người hâm mộ về tình trạng sức khỏe của mình.
Quá thương con, mẹ Đào Quang Khánh phát điên, nhập viện tâm thần

Quá thương con, mẹ Đào Quang Khánh phát điên, nhập viện tâm thần

ANTĐ -Trong căn phòng chật chội khoảng 10 mét vuông, nằm sâu trong con hẻm, ngõ 100 phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội, nhóm phóng viên đã có dịp tiếp xúc với bà Nguyễn Thị Yến và ông Đào Quang Tiến, là bố mẹ đẻ của Đào Quang Khánh, nhân viên bảo vệ của Thẩm mỹ viện Cát Tường.
Cắt thận nội soi cứu sống bệnh nhân ung thư

Cắt thận nội soi cứu sống bệnh nhân ung thư

ANTĐ - Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa lần đầu tiên triển khai thành công kỹ thuật cắt thận nội soi để cứu sống bệnh nhân bị ung thư thận, là một trong số ít bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên trên cả nước thực hiện độc  lập được loại kỹ thuật cao này. 
Choáng hết cả linh hồn, vì bia rượu!

Choáng hết cả linh hồn, vì bia rượu!

ANTĐ - Tôi có ông anh, hơn tôi 1 tuổi, vừa thoát chết trong chân tơ kẽ tóc. Vì rượu. Choáng hết cả linh hồn. Không thể không viết một chút về rượu bia...