Nhập thêm 300.000 liều vaccine phòng dịch lợn tai xanh

(ANTĐ) - Trước tình hình dịch lợn tai xanh lây lan trên diện rộng, Chính phủ mới đây đã đồng ý cho Bộ NN&PTNT nhập bổ sung vaccine phòng chống dịch tai xanh. 

Dự kiến đầu tháng 6 tới, 300.000 liều vaccine sẽ về tới Việt Nam để kịp phục vụ công tác phòng chống dịch. Theo Cục Thú y, đến ngày 28-5, dịch tai xanh còn xuất hiện tại 5 tỉnh gồm: Điện Biên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lai Châu và Hòa Bình. Tại Hòa Bình và Bắc Ninh, tình hình dịch tai xanh đang diễn biến hết sức phức tạp.

Đáng chú ý, dịch lợn tai xanh đã xuất hiện tại Trung tâm Giống vật nuôi và thủy sản Hòa Bình và phát sinh thêm ở 4 xã của huyện Lương Sơn khiến UBND tỉnh Hòa Bình phải công bố dịch lợn tai xanh. Theo Bộ NN&PTNT, thời gian tới, nguy cơ dịch có thể tiếp tục xuất hiện tại các tỉnh khác trong khu vực đồng bằng sông Hồng. 

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần cho biết, trước tình hình dịch tai xanh diễn biến phức tạp, Bộ đang tổ chức đánh giá hiệu quả sử dụng Quỹ dự phòng vaccine trong chống dịch để báo cáo, đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện Quỹ dự phòng vaccine phòng dịch lợn tai xanh.