ANTĐ - Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế 7 tháng qua đã có những chuyển biến tích cực về lạm phát, tỷ giá, thanh khoản hệ thống ngân hàng, xuất khẩu… Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn tồn tại những khó khăn có thể tác động ngược trở lại lạm phát những tháng cuối năm: nợ xấu có xu hướng tăng, chỉ số sản xuất công nghiệp thấp, chỉ số tồn kho ở mức cao, nhập siêu giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.
ANTĐ - Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội mà Chính phủ trình Quốc hội trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3, đã dành gần một trang để phân tích những nguyên nhân của lạm phát. Gần như lần đầu tiên vấn đề lạm phát đã được Chính phủ đặc biệt quan tâm “mổ xẻ”. Trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng năm 2011 ở mức rất cao trong vòng 20 năm qua, đẩy nước ta rơi vào nhóm các nước có tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới, thì việc kiềm chế lạm phát những tháng đầu năm 2012 thực sự là một thành tích, nhưng là thành tích chưa trọn vẹn.
ANTĐ - Chiều nay (4-5), Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công Thương trao bằng khen cho công tác đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu và hạn chế nhập siêu.
ANTĐ - Tăng trưởng GDP quý I-2012 ước đạt 4% là mức thấp nhất so với cùng kỳ năm trước (5,57%) và quý IV-2011 (6,1%), cho thấy nền kinh tế vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn.
ANTĐ - Một tháng hay một quý qua đi thường để lại hai cảm nhận trái ngược, niềm vui và nỗi lo. Tháng 2-2012, tháng ít ngày nhất trong năm và là tháng “dây dưa” hơi hướng Tết Nguyên đán, cũng cho thấy hai màu sắc tương phản trên “bức tranh” kinh tế - xã hội. Công nghiệp đã lấy lại đà tăng trưởng khởi sắc trông thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng nhẹ, nhưng mức nhập siêu lại vọt lên 800 triệu USD, mức cao nhất kể từ quý IV-2011, làm dấy lên không ít lo ngại. Mặc dù sau tháng 1 sản xuất trầm lắng, tháng 2 đã có bước chuyển theo hướng tăng trưởng và ổn định. Song lạm phát vẫn có thể tái diễn, lãi suất vẫn còn cao, doanh nghiệp chưa thoát khỏi khó khăn nên kinh tế chưa thể bứt phá ngay trong thời gian tới.
ANTĐ - Báo cáo cạnh tranh công nghiệp Việt Nam 2011 được Bộ Công Thương công bố ghi nhận sự thăng hạng của Việt Nam. Tuy nhiên, vị trí xếp hạng này vẫn chưa bền vững.
ANTĐ - Hôm nay, 22-12, Chính phủ đã họp với các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trên cả nước để triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2012.
(ANTĐ) - Kim ngạch xuất khẩu tháng này tăng khoảng 2,5% so với thực hiện tháng trước, ước đạt 8,6 tỷ USD. Cùng với đó, kim ngạch nhập khẩu cũng tăng thêm 1,7%, ước đạt 9,3 tỷ USD. Như vậy, trong tháng 11, nhập siêu của cả nước ước đạt 700 triệu USD.
ANTĐ -Mặc dù nhiều biệ pháp hạn chế nhập khẩu hàng hóa không thiết yếu đã được áp dụng nhưng so với cùng kỳ năm ngoái, hầu hết kim ngạch các mặt hàng tiêu dùng đều tăng.
ANTĐ - Hôm qua, 8-11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015. Theo đó, những chỉ số mục tiêu sẽ phải đạt được vào năm 2015 được xem là rất khó thực hiện ở thời điểm hiện nay.
(ANTĐ) - Bộ KH-ĐT vừa công bố tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm nay. Theo đó, 10 tháng qua, nhập siêu của cả nước ước đạt 8,4 tỷ USD, chiếm 10,8% kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn nhiều so với mục tiêu Chính phủ giao.
ANTĐ - Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, là những vấn đề được các ĐBQH tiếp tục thảo luận tại hội trường trong phiên họp sáng qua (28-10).
ANTĐ - Tổng cục Thống kê đã công bố tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm: GDP 9 tháng đầu năm 2011 ước tăng 5,76% so với cùng kỳ năm 2010. Lạm phát đang giảm dần khi chỉ số giá tiêu dùng đã ở mức tăng thấp nhất (0,82%) kể từ đầu năm. Đây được đánh giá là tín hiệu tích cực nhưng chưa bền vững, vì sao? Theo từng tháng lạm phát có chiều hướng giảm là điều không bất ngờ, vì khi chuẩn bị Nghị quyết 11, đã có dự báo “đỉnh” lạm phát sẽ nằm trong tháng 8 và đến tháng 9 chỉ số giá tiêu dùng sẽ giảm rõ rệt.
ANTĐ - Tình hình xuất khẩu vẫn có xu hướng tăng và thường tăng mạnh vào những tháng cuối năm. Nếu không có yếu tố đột biến, khả năng xuất khẩu cả năm sẽ đạt khoảng 95 tỷ USD. Bộ Công Thương vừa đưa ra dự báo như vậy dựa trên tình hình xuất nhập khẩu của 3 quý đầu năm.
ANTĐ - Không phải ngẫu nhiên, trong 3 ngày diễn ra phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 8, đã dành trọn 2 ngày để thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội 8 tháng đầu năm. Một phần nội dung kinh tế-xã hội năm 2012 và kế hoạch 5 năm tới cũng được đưa ra bàn bạc với những nội dung liên quan chặt chẽ đến tình hình 8 tháng qua. Có thể coi tháng 8 như một mốc thời gian rất có ý nghĩa để nhìn lại chặng đường đã đi qua và con đường dài phía trước với những khó khăn, thách thức, những yếu kém và cả thuận lợi cùng cơ hội.
ANTĐ - Trên bản đồ kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam có lẽ chỉ là một “dấu chấm” nho nhỏ, khiêm nhường. Mặc dù liên tục trong nhiều năm qua, trừ hai năm gần đây, nền kinh tế nước ta luôn đạt tốc độ tăng cao trên 7% và trở thành một trong những “điểm sáng” trên bản đồ kinh tế châu Á, song độ sáng chưa đều và chưa bền. Trong bối cảnh kinh tế thế giới u ám bởi “đám mây đen” khủng hoảng bao phủ toàn cầu và đang đứng trước nguy cơ suy thoái “kép”, kinh tế nước ta đã xuất hiện một vài “điểm sáng”.
(ANTĐ) - Tháng 8-2011, ước tính nhập siêu cả nước đạt 800 triệu USD, bằng 9,6% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Nhập siêu 8 tháng năm 2011 ước đạt 6,2 tỷ USD, bằng 10,2% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.