Cẩn trọng khi kích cầu

Cẩn trọng khi kích cầu

ANTĐ - Tốc độ tăng trưởng GDP trong 6 tháng đầu năm nay rơi xuống đáy so với 10 năm trước, được một số chuyên gia coi là chạm đáy của mô hình tăng trưởng chữ U. Mặc dù còn không ít khó khăn cả ở đầu vào và đầu ra, nhưng với những chính sách và giải pháp đang được thực thi, Bộ Kế hoạch-Đầu tư ước tính 6 tháng cuối năm, tăng trưởng GDP sẽ đạt 6% và có khả năng đạt được mục tiêu cả năm tăng 5,5%. Liệu đây có phải là yếu tố khẳng định kinh tế đã thoát đáy thực sự và phục hồi tăng trưởng từ năm 2014?

Thận trọng không thừa

Thận trọng không thừa

ANTĐ - Theo công bố của Tổng cục Thống kê, mặc dù chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 6 không còn giảm như tháng 5 cũng như tháng 6 năm ngoái, nhưng vẫn thấp hơn tốc độ tăng bình quân của 5 tháng đầu năm và thua sút so với tốc độ tăng bình quân của tháng 6 cùng kỳ 9 năm trước. Dù được nhận diện dưới góc độ nào thì CPI tháng 6 và 6 tháng đầu năm nay cũng thuộc loại thấp.

Tín hiệu từ nhập siêu

Tín hiệu từ nhập siêu

ANTĐ - Nhiều năm trước, tỷ lệ nhập siêu luôn là nỗi lo của nền kinh tế vốn chủ yếu sống bằng nguồn nguyên vật liệu nhập khẩu cho sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu. Từ hơn hai năm nay, nhất là khi kinh tế rơi vào tình trạng đình đốn, suy giảm, thì nhập siêu lại được “mong chờ” như một tín hiệu đáng mừng chứng tỏ sự phục hồi sản xuất. Trong 5 tháng đầu năm nay, nhập siêu của cả nước đã lên tới 1,9 tỷ USD, chỉ riêng tháng 5 nhập siêu đã đạt 1,2 tỷ USD. Sau 2 tháng xuất siêu, nhập siêu quay trở lại từ tháng 3, tăng nhẹ trong tháng 4 và tăng mạnh trong tháng 5.
Nhập siêu gia tăng

Nhập siêu gia tăng

ANTĐ  Bộ Công Thương cho biết, tháng 5-2013, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 12 tỷ USD, tăng 9,4% so với tháng 4 và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2012. 
Sản xuất, tiêu dùng có dấu hiệu phục hồi

Sản xuất, tiêu dùng có dấu hiệu phục hồi

ANTĐ - Bộ KH-ĐT cho biết, sau 8 tháng liên tục xuất siêu, từ tháng 2-2013, Việt Nam đã nhập siêu trở lại và cao lên qua các tháng, thể hiện nhu cầu đầu tư, sản xuất, tiêu dùng có dấu hiệu phục hồi. 
Cái bẫy của thương mại tự do

Cái bẫy của thương mại tự do

ANTĐ - Việt Nam đang có nguy cơ lớn rơi vào “cái bẫy” thương mại của Trung Quốc. Cần nhanh chóng nhận diện đối tác  và  “rút chân” ra khỏi cái bẫy này trước khi quá muộn. Đã đến lúc các nhà hoạch định chính sách cần áp dụng một số  biện pháp thương mại cứng rắn để bảo vệ nền kinh tế Việt Nam.
Gỡ “sợi dây” phụ thuộc

Gỡ “sợi dây” phụ thuộc

ANTĐ - Sau nhiều năm nhập siêu, lần đầu tiên năm 2012 và quý I-2013 cả nước đã xuất siêu, nhưng với thị trường Trung Quốc, Việt Nam sẽ còn nhập siêu lớn. Riêng trong quý I kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc đã chiếm hơn 25% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước. Nếu như năm 2001, nước ta chỉ nhập siêu 210 triệu USD thì đến 2012 đã tăng tới 16,3 tỷ USD. Mức độ nhập siêu từ Trung Quốc ngày càng gia tăng dù đã được cảnh báo với những mặt hàng phần lớn là nguyên phụ liệu, linh kiện lắp ráp, gia công và máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.
Lãi suất vay USD sẽ về mức 4-5%/năm

Lãi suất vay USD sẽ về mức 4-5%/năm

ANTĐ - Đây là khẳng định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình tại buổi làm việc với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long triển khai các giải pháp tiền tệ ngân hàng nhằm thúc đẩy, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.
Khó giảm nhập siêu từ Trung Quốc

Khó giảm nhập siêu từ Trung Quốc

ANTĐ - Theo số liệu thống kê từ Bộ Công Thương, quý    I-2013, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc của Việt Nam chiếm hơn 25% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước. Đây là diễn biến tiếp theo của xu thế trước đó. 
Đồng bộ và đồng thuận

Đồng bộ và đồng thuận

ANTĐ - Bình luận về con số nước ta bắt đầu nhập siêu trở lại với giá trị 300 triệu USD trong tháng 3, Bộ Công Thương nhận định đây là tín hiệu chứng tỏ các doanh nghiệp đang dần phục hồi năng lực sản xuất, cung ứng hàng hóa cho thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu 3 tháng đầu năm đạt 23,5% kế hoạch và cao hơn nhiều so với chỉ tiêu được Quốc hội thông qua là 10%. Đây quả là những tin vui trước hy vọng nền kinh tế đang dần có biến chuyển tốt và sản xuất đang phục hồi. 

Hy vọng  có cơ sở cho năm 2013

Hy vọng có cơ sở cho năm 2013

ANTĐ - Những màn pháo hoa rực rỡ rắc muôn hồng ngàn tía lên mọi phương trời đêm giao thừa báo hiệu một năm mới đã đến. 
Mơ hồ và mù mờ

Mơ hồ và mù mờ

ANTĐ - Đánh giá các mục tiêu của Bộ Công Thương đặt ra trong năm 2013 như xuất khẩu 126,1 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2012, nhập khẩu 136 tỷ USD, tỷ lệ nhập siêu 8%, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần phải nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước thì mới mong đạt được những mục tiêu. Đặc biệt, Bộ Công Thương phải thấy rõ những hạn chế, yếu kém cả về năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh để ra sức khắc phục. Thủ tướng cho rằng, công nghiệp nước ta vẫn nặng về gia công, nhiều ngành phát triển chậm, chiến lược quy hoạch chất lượng thấp, nổi cộm nhất là công nghệ cao, cơ khí chế tạo, phụ trợ…
Càng ngày càng lép vế

Càng ngày càng lép vế

ANTĐ - Càng cận kề Tết Nguyên đán, “cơn lũ” hàng lậu, hàng giả, kém chất lượng càng trở nên dồn dập, ồ ạt đổ về Hà Nội. Hễ cứ ra quân là lực lượng quản lý thị trường, công an lại phát hiện được hàng giả, hàng lậu tràn lan tại các điểm tập kết hàng lậu, kho hàng, bến bãi, các cửa hàng kinh doanh đầu mối. Hàng nhập lậu từ biên giới Trung Quốc bị thu giữ nhiều đến mức các kho hàng của lực lượng quản lý thị trường không còn đủ chỗ chứa. Các đối tượng vận chuyển hàng lậu trở nên manh động, liều lĩnh dùng cả xe tải lớn, xe chở đất đá, xe khách liên tỉnh.
Người Việt ngày càng thích dùng hàng Việt

Người Việt ngày càng thích dùng hàng Việt

ANTĐ - Sáng 14-12, Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải. 
Năm 2013: Mục tiêu tăng xuất khẩu 10%

Năm 2013: Mục tiêu tăng xuất khẩu 10%

ANTĐ - Năm 2013, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10% (đạt khoảng 124,3 tỷ USD) so với năm 2012; tỷ lệ nhập siêu ở mức khoảng 8%... Trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam cuối năm 2011 và trong năm 2012, linh kiện điện tử, điện thoại đang giữ kim ngạch thứ hai (sau dệt may) trong cơ cấu hàng xuất khẩu. 
Thừa bằng, thiếu chất xám

Thừa bằng, thiếu chất xám

ANTĐ - Theo báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, trong 5 chỉ tiêu quan trọng không đạt được, có 2 chỉ tiêu đáng lo ngại là tăng trưởng GDP và chỉ tiêu tạo việc làm mới. Lại một lần nữa chỉ tiêu tạo thêm việc làm không về đích, khi mục tiêu là 1,6 triệu người nhưng chỉ đạt 1,515 triệu người. Con số này không quá bất ngờ với các đại biểu Quốc hội bởi độ chuẩn xác của số liệu thống kê so với diễn tiến thị trường lao động.

Đánh tan “cục máu đông”

Đánh tan “cục máu đông”

ANTĐ - Cần mạnh dạn nhìn thẳng vào sự thật. Trong tình hình hiện nay, nên đưa mục tiêu nào lên hàng đầu: Tăng trưởng hay ổn định kinh tế vĩ mô, hay song song thực hiện cả hai? Vấn đề an sinh xã hội, bức xúc xã hội xử lý như thế nào? Đó là phát biểu của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội mở đầu Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2012, triển vọng 2013, do Ủy ban Kinh tế, Viện Khoa học xã hội, Phòng Thương mại - Công nghiệp và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc đồng tổ chức.

Nhập siêu ở mức thấp

Nhập siêu ở mức thấp

ANTĐ -Bộ Công Thương cho biết, kim ngạch nhập khẩu tháng 9- 2012 ước khoảng 9,8 tỷ USD, giảm 4,5% so với tháng 8, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái.