Nhập khẩu ô tô tăng cao vì được giảm thuế, phí

ANTĐ - Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Vinanet- Bộ Công Thương), số lượng ô tô nhập khẩu tăng tháng thứ tư liên tiếp. 

Riêng trong tháng 9-2014, số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam đạt khoảng 7.000 chiếc với trị giá 132 triệu USD, giảm 3% về giá trị nhưng tăng 22,8% về số lượng so với tháng 8-2014. Tính chung 9 tháng, cả nước đã nhập khẩu gần 44.000 ô tô nguyên chiếc, trị giá 938 triệu USD; tăng 74% về lượng và 90,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. 

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường chính cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam với 10,3 nghìn chiếc; Thái Lan hơn 7,4 nghìn chiếc…

Vinanet cho rằng, phí trước bạ trên cả nước đã giảm từ năm 2013 xuống còn 10-12%, kích thích nhu cầu mua xe của người dân. Đồng thời, từ đầu năm 2014, xe nhập khẩu từ khu vực ASEAN được giảm thuế nhập khẩu xuống còn 50% nên xe nhập khẩu từ Thái Lan tăng mạnh.