TP.HCM

Nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án cháy nổ 10 người chết

ANTĐ - Công an TP.HCM khởi tố vụ án để điều tra làm rõ vụ nổ làm 10 người chết và 3 người bị thương xảy ra trong sáng 24/2 tại hẻm số 384 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3.

Liên quan đến vụ “cháy nổ kho chứa đạo cụ làm phim, 10 người chết tại TP.HCM” như ANTĐ đã thông tin, đêm 24/2 văn phòng công an TP.HCM đã có cuộc họp báo khẩn nhằm thông tin chi tiết về vụ việc. Chủ trì cuộc họp, đại tá Lê Anh Tuấn – chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của công an TP.HCM đã thông tin chi tiết về vụ tai nạn, công tác cứu hộ cứu nạn cũng như thông báo sẽ khởi tố vụ án để làm rõ nguyên nhân vụ cháy nổ kinh hoàng này.

Đại tá Lê Anh Tuấn chủ trì buổi họp báo đêm 24/2

Người phát ngôn văn phòng công an TP.HCM xác nhận, vụ cháy nổ xảy ra lúc 0h15 rạng sáng 24/2 tại ngôi nhà số 384/9 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3 do ông Lê Minh Phương (SN 1955, ngụ đường Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh, tạm trú đường Lý Chính Thắng, quận 3) thuê của vợ chồng ông Nguyễn Hữu Nhân (SN 1955) khoảng 2 tháng nay. Nơi này được gia đình ông Phương trưng dụng làm nơi buôn bán cà phê, nơi ở của gia đình, nơi chứa đạo cụ làm phim và trụ sở của công ty cổ phần công nghệ giải trí Lạc Việt mà ông Phương giữ chức vụ giám đốc.

Theo đó, vụ cháy nổ tình nghi là từ sơ xuất của ông Phương trong việc di chuyển súng đạn, được sử dụng để tạo hiệu ứng khỏi lửa, cháy nổ trong phim trường. Làm 3 căn nhà bên cạnh, trong đó có căn nhà 384/7 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa được chia làm 2 căn khác nhau, bị sập đổ hoàn toàn với tổng diện tích ước tính khoảng 276m2 cùng nhiều đồ đạc, tài sản chứa bên trong. 6 người trong gia đình ông Phương, gồm bản thân ông, vợ, các con và em ruột tử vong tại chỗ; 4 người hàng xóm cũng bị tử nạn và 3 người hàng xóm khác bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện quận 3 và bệnh viện 115.

Vụ cháy nổ rạng sáng 24/2 tại hẻm 384 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3 được xác định rõ làm 10 người chết và 3 người bị thương

Đại tá Tuấn cho biết, ngay khi nhận tin báo, các cơ quan chính quyền quận 3 đã có mặt trước tiên để phong tỏa hiện trường. Sau đó các đơn vị nghiệp vụ của công an TP.HCM, sở cảnh sát PCCC TP.HCM, Bộ Công an; thậm chí lực lượng công binh của Bộ tư lệnh TP.HCM cũng có mặt. Công tác cứu hộ cứu nạn được đại tá Tuấn cho biết là, tiến hành có khoa học, bài bản và nỗ lực. Được biết 1h sau khi đến hiện trường, lực lượng các cơ quan chức năng khống chế ngọn lửa; tuy nhiên việc bốc dỡ từng khối đất đá đổ nát, tìm thi thể người xấu số và cứu thoát những người bị thương tích kéo dài đến tận 12h15 trưa cùng ngày mới hoàn tất.

Được biết sau khi hoàn tất công tác cứu hộ cứu nạn, công an TP.HCM đã kết hợp cùng sở cảnh sát PCCC TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường. Đại tá Tuấn cho biết, trong ngôi nhà của ông Phương, cơ quan chức năng có thu giữ 1 số đạn mã tử và 1 số đầu đạn đã được rút lấy thuốc súng ra. Khi P.V báo giới hỏi về nguyên nhân chính thức của vụ cháy nổ, đại tá Lê Anh Tuấn xác nhận: “chúng tôi sẽ khởi tố vụ án để điều tra, dù nhận định ban đầu đây là vụ tai nạn. Có khả năng là do sơ xuất trong việc di chuyển, cất giữ đạo cụ đóng phim của ông Phương mà dẫn đến vụ cháy nổ nghiêm trọng này, nhưng cần có quá trình điều tra để làm rõ các tình tiết”.

Công tác cứu hộ - cứu nạn tìm kiếm nạn nhân bị nạn được xác định là có khoa học, tiến hành một cạch thận trọng, hiệu quả

Điều đáng nói là cách đây gần 2 năm ông Phương đã từng gây ra 1 vụ cháy nổ cũng xuất phát từ số đạo cụ nghề nghiệp của ông. Cụ thể cuối tháng 12/2011 khi thực hiện 1 phân cảnh quay tại huyện Củ Chi, ông Phương đã gây cháy nổ thật và làm gần chục người bị thương tích. Lần ấy ông Phương bị chính quyền địa phương xử lý vi phạm hành chính. Trong cuộc họp đêm 24/2 người phát ngôn của công an TP.HCM cũng xác nhận về thông tin này.

Được biết ngay chiều 22/4 Phó Bí thư thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM đã triệu tập 1 cuộc họp khẩn với công an TP.HCM, sở Cảnh sát PCCC TP.HCM, các sở ban ngành để bàn về phương hướng giải quyết hậu quả. Cuộc họp đi đến thống nhất giao cho UB MTTQ TP.HCM và chính quyền quận 3 hỗ trợ thân nhân, gia đình của 4 hộ gia đình bị nạn.

Hiện nguyên nhân và các tình tiết cụ thể của vụ cháy nổ nghiêm trọng nói trên cơ quan công an TP.HCM đang gấp rút điều tra, làm rõ.