Nhanh chóng cứu người mắc kẹt trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ

ANTD.VN - Lực lượng cứu hộ cứu nạn Phòng Cảnh sát PCCC số 12, Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với các đơn vị chức năng cứu nạn nhân mắc kẹt trong xe ô tô gặp tai nạn trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ. 

Thượng tá Đỗ Anh Quyên, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 12 cho biết: “Ngay khi nhận được thông tin, đơn vị đã cử lực lượng cứu hộ cứu nạn đến hiện trường làm nhiệm vụ đưa nạn nhân mắc kẹt ra khỏi phương tiện để chuyển đi cấp cứu”.

Hiện trường vụ tai nạn

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng cứu người mắc kẹt

Hồi 7 giờ 22 phút ngày 29-8, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách BKS UN0410 do anh Phạm Thanh Cảng (SN 1977, quê quán Giao Thủy, Nam Định) điều khiển và xe khách BKS 36B - 0273 do anh Ngô Văn Đô (SN 1963, quê quán Yên Định, Thanh Hóa) điều khiển theo hướng Hà Nam - Hà Nội, đang chạy đến km 209+250 đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. 

Nhận được tin báo sự cố cần cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC số 12 lập tức xuất 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 2 xe chữa cháy cùng CBCS xuống hiện trường vụ tai nạn. Khi tới hiện trường, Phòng Cảnh sát PCCC số 12 tổ chức trinh sát và phát hiện 1 nạn nhân mắc kẹt trên cabin xe khách BKS 36B - 0273.

Lực lượng cứu hộ,  cứu nạn Phòng Cảnh sát PCCC số 12 đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ trấn an tinh thần người mắc kẹt, sử dụng banh cắt thủy lực cắt mặt kính cabin đưa nạn nhân ra ngoài an toàn. Sau khoảng 30 phút khẩn trương cứu hộ, cứu nạn,  nạn nhân đã được đưa ra ngoài an toàn và đưa đi cấp cứu.