Nhanh chóng bắt giữ kẻ cướp tài sản của người nước ngoài

ANTĐ - Cơ quan công an huyện Yên Bình – tỉnh Yên Bái đã có lệnh bắt tạm giam, khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đình Tuấn, SN 1972, trú tại khu 5, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, Yên Bái về tội “cướp tài sản”.

Trước đó, khoảng 1h ngày 30/11/2011, Nguyễn Đình Tuấn đã tới phòng nghỉ 4A5 (khu nhà khách của công ty cổ phần Thủy Điện Thác Bà, huyện Yên Bình). Tại đây Tuấn đã dùng dao nhọn đe dọa  cướp 300 nghìn đồng của một người nước ngoài, quốc tịch Singapore tên là Chua Sek Kee (ông Kee là chuyên gia công ty ABB đến nhà máy Thủy điện Thác Bà công tác).

Tuấn còn đe dọa ông Kee là nếu ông báo công an thì hắn sẽ giết ông... Tuy nhiên sau 7 tiếng đồng hồ điều tra tích cực, công an Yên Bình đã triệu tập được Tuấn lên làm việc. Tại cơ quan điều tra Tuấn đã khai nhận hành vi do mình gây ra. Được biết, Tuấn là một trong những đối tượng thuộc diễn theo dõi quản lý của cơ quan công an. Mặc dù có vợ con, nhưng không chịu tu chí làm ăn mà Tuấn suốt ngày rượu chè và ham mê lô đề...

Đây cũng là một vụ cướp tài sản của người nước ngoài xảy ra lần đầu tiên trên địa bàn huyện Yên Bình.