Nhân viên trông giữ xe đâm chết đối phương vì bị đánh

ANTD.VN - Khúc mắc từ việc trông giữ xe, Đăng bị đánh gây thương tích và còn bị đe dọa sẽ đánh tiếp. Và ở lần “chạm mặt” tiếp theo, đối tượng đã đoạt mạng người mâu thuẫn.  

Ngày 16-4, đưa Nguyễn Hải Đăng (SN 1981, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này tù chung thân về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Văn Tuân (SN 1965), ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo tài liệu truy tố, Nguyễn Hải Đăng vốn làm nhân viên trong giữ phương tiện giao thông tại một bãi xe ô tô ở ngõ 168 phố Hào Nam, quận  Đống Đa. Quá trình trông giữ phương tiện tại đây, đầu tháng 5-2017, Đăng và anh Nguyễn Văn Tuân đã xảy ra mâu thuẫn.

Bị cáo Nguyễn Hải Đăng tại phiên tòa sơ thẩm

Sau đó, Đăng còn bị anh Tuân tìm đến bãi trông giữ ô tô đánh, gây thương tích. Sau trận đòn ấy, thanh niên trông giữ phương tiện còn tiếp tục bị anh Tuân gọi điện, nhắn tin đe dọa sẽ còn tiếp tục “xử lý”.

Lo sợ sẽ phải nhận thêm trận đòn nên sau khi bị anh Tuân đe dọa, Đăng luôn thủ sẵn dao bầu theo người. Tối ngày 5-5-2017, anh Tuân cùng một người bạn đến bãi trông giữ xe ô tô ở ngõ 168 phố Hào Nam tìm Đăng và giữa hai bên lại xảy ra xô xát.

Thế rồi trong lúc xô xát và đã được can ngăn nhưng Đăng rút dao bầu ra đâm liên tiếp 2 nhát vào cổ, ngực đối phương, khiến anh Tuân tử vong ngay sau đấy, do mất máu cấp. Gây án, đối tượng trông giữ xe ô tô đến CAQ Đống Đa đầu thú và giao nộp hung khí gây án.

Bị đưa ra tòa án xét xử, bị cáo thừa nhận hành vi đoạt mạng anh Nguyễn Văn Tuân như cáo trạng xác định. Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội. Bởi chỉ từ một mâu thuẫn nhỏ, song bị cáo vẫn tước đoạt mạng sống người khác. Trên cơ sở ấy, Tòa án Hà Nội đã đi đến quyết định áp dụng hình phạt tù không thời hạn đối với Nguyễn Hải Đăng.