Nhân viên nhà sách dùng côn nhị khúc đánh quản lý nhập viện

ANTĐ - Bị đồng nghiệp lập biên bản tố cáo có lời nói hồ đồ, Hoàng tức tối gây hấn với đồng nghiệp rồi hùng hổ xông đến gây gổ với quản lý nhà sách và dùng côn nhị khúc đánh người quản lý phải nhập viện cấp cứu.
Lúc 7h45 ngày 2-1, tại lầu 3 nhà sách Tân Định số 387-389 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, TP Hồ chí Minh, anh Nguyễn Tiến Dũng (SN 1969, quản lý nhà sách) bị tên Nguyễn Văn Hoàng (SN 1981, thường trú tỉnh Lâm Đồng, nhân viên nhà sách) dùng côn nhị khúc đánh vào đầu gây thương tích phải đưa đi cấp cứu.

Trước đó, chị Phạm Thị Vững (SN 1974, nhân viên nhà sách) có lời qua tiếng lại với Hoàng. Sau đó, chị Vững lập biên bản về những lời nói hồ đồ của Hoàng và báo anh Dũng, thấy vậy Hoàng liền dùng tay kẹp cổ chị Vững xô xuống cầu thang gây chấn thương. Tiếp đó, Hoàng đi lên tầng 3 nhà sách gây gổ với anh Dũng rồi dùng côn nhị khúc đánh vào đầu anh Dũng. Công an Quận 3 tạm giữ Hoàng, lập hồ sơ xử lý.