Nhân viên bảo vệ giết người

(ANTĐ) - Nhân viên bảo vệ đó là Nguyễn Đình Việt (SN 1970, ảnh), trú ở tổ 37, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. Người bị Việt dùng dao đâm dẫn đến tử vong là anh Lê Văn Kiểu (SN 1971), trú ở phường Văn Mỗ, quận Hà Đông. Anh Kiểu và Việt đều là nhân viên của công ty CP Viễn thông VITECO, ngõ 61, phố Lạc Trung.

Nhân viên bảo vệ giết người

(ANTĐ) - Nhân viên bảo vệ đó là Nguyễn Đình Việt (SN 1970, ảnh), trú ở tổ 37, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. Người bị Việt dùng dao đâm dẫn đến tử vong là anh Lê Văn Kiểu (SN 1971), trú ở phường Văn Mỗ, quận Hà Đông. Anh Kiểu và Việt đều là nhân viên của công ty CP Viễn thông VITECO, ngõ 61, phố Lạc Trung.

Khoảng 0h30 ngày 9-4, CAP Vĩnh Tuy nhận được tin báo của người dân, tại phòng bảo vệ công ty CP Viễn thông VITECO xảy ra vụ án mạng. Khi lực lượng công an đến hiện trường, nạn nhân là anh Lê Văn Kiểu đã được đưa đến bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá hiểm trúng vào vùng ngực, anh Kiểu đã tử vong. Được sự phối hợp của điều tra viên, trinh sát đội Điều tra hình sự CAQ Hai Bà Trưng, CAP Vĩnh Tuy xác minh nguyên nhân vụ việc như sau: trước đó, anh Kiểu đi uống rượu về, muốn ngủ nhờ qua đêm ở công ty để tiện cho ca làm sáng hôm sau.

Thời điểm trên đang là ca trực của Nguyễn Đình Việt và anh Nguyễn Đình Tiến, nhà ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Thấy anh Kiểu say rượu nên Việt không muốn cho đồng nghiệp ngủ lại. Từ đó, giữa anh Kiểu và Việt đã nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Anh Kiểu cầm ấm nước trên bàn định đánh Việt. Thấy vậy, Việt rút 1 con dao bấm dài khoảng 25cm, lưỡi nhọn, lao vào đánh trả đồng nghiệp. Quá trình xô xát, lưỡi dao của Việt đã đâm trúng ngực phải anh Kiểu, khiến nạn nhân gục xuống. Sau khi sự việc xảy ra, Việt hoảng sợ, bừng tỉnh và cùng anh Tiến đưa anh Kiểu đến bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, anh Kiểu đã tử vong.

Rời khỏi bệnh viện, Việt định bỏ trốn nhưng sau đó đã tìm đến CAP Hoàng Văn Thụ, nơi anh ta cư trú, để đầu thú, giao nộp con dao gây án. Ngay sau đó, đối tượng và tang vật đã được bàn giao đến CAQ Hai Bà Trưng giải quyết. Tại cơ quan công an, Việt đã khai thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được CQĐT CAQ Hai Bà Trưng hoàn tất hồ sơ xử lý.

Minh Hà