Nhân viên bảo vệ cuỗm 700 triệu đồng của ngân hàng

ANTĐ - Lợi dụng giờ nghỉ của nhân viên ngân hàng khi họ đi ăn trưa, Nguyễn Tuấn Dương (SN 1984) HKTT tại phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là nhân viên bảo vệ, đã cuỗm số tiền 700 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Hôm nay 7-10, CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Dương về hành vi trộm cắp tài sản.

Tài liệu cơ quan Công an thể hiện, vào khoảng 11h45 phút ngày 9-9, nhân viên ngân hàng H. ở đường Trần Hưng Đạo, xếp số tiền hơn 1,4 tỷ đồng của khách gửi vào hòm, khóa lại rồi đi ăn trưa.

Lúc này, tại tầng 5 của tòa nhà chỉ có một mình bảo vệ Nguyễn Tuấn Dương. Đến khoảng 13h cùng ngày, nhân viên ngân hàng trở lại phòng làm việc đã phát hiện thùng tiền bị phá, mất 700 triệu đồng trong số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Vào thời điểm phát hiện sự việc, Nguyễn Tuấn Dương đã bỏ trốn.

Đối tượng Dương bị bắt giữ

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSHS CAQ Hoàn Kiếm đã phối hợp chặt chẽ với Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật hình sự... tập trung lực lượng, tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra truy bắt đối tượng gây án. Hệ thống camera của ngân hàng đã ghi lại hình ảnh của Nguyễn Tuấn Dương gây án, vác ba lô tiền bỏ trốn.

Đối tượng đã gọi điện cho mẹ, chuyển hơn 500 triệu đồng để nhờ mẹ mang lên giao nộp cơ quan Công an. Số tiền còn lại Dương mang theo người làm một tua du lịch xuyên Việt từ Nha Trang-TP.HCM... trước khi hết tiền trở về Hà Nội và bị CAQ Hoàn Kiếm bắt giữ.

Hiện CAQ Hoàn Kiếm đang hoàn tất hồ sơ, khởi tố đối tượng, khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản.