Nhắn tin đe dọa tống tiền

ANTĐ - Ngày 4-11, lực lượng CSHS đặc nhiệm, Phòng CSHS - CATP Hà Nội nhận được tin chị Nguyễn Thị Thu Thủy, ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy bị một đối tượng nhắn tin đe dọa đặt mìn cho nổ tung nhà và xe máy, nếu không đưa cho hắn 40 triệu đồng. 

Trong các ngày 1 và 2-11, đối tượng liên tiếp nhắn tin đe dọa với nội dung trên, làm gia đình chị Thủy rất hoang mang, lo sợ. Sáng 4-11, chị Thủy tiếp tục nhận được tin nhắn qua điện thoại di động của đối tượng, yêu cầu phải mang tiền đến trước cổng trường THCS Yên Hòa, quận Cầu Giấy để giao cho hắn. 

Thực hiện yêu cầu của đối tượng, chị Thủy mang tiền đến cổng trường THCS Yên Hòa và gặp Bùi Văn Hiển, SN 1986, trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, hiện đang thuê trọ tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, người trước đây từng lắp cửa ra vào cho gia đình chị Thủy. Khi đối tượng Hiển chuẩn bị lấy số tiền của chị Thủy, đã bị lực lượng CSHS đặc nhiệm ập đến bắt giữ. Hiển khai là công nhân của một công ty chuyên sản xuất và lắp đặt cửa tại khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh. Công ty nơi Hiển làm việc được chị Thủy thuê thi công lặp đắt cửa nhà. Thấy gia đình chị Thủy khá giả, Hiển nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản, đã lưu số máy điện thoại di động của chị Thủy để đe dọa tống tiền. 

Vụ việc đang được Phòng CSHS - CATP Hà Nội tiếp tục thụ lý điều tra.